Chú trọng chất lượng đào tạo và cấp phép lái xe

Sở GTVT Hà Nội đã nhận được 1.260 thông báo về việc tước quyền sử dụng, thu hồi giấy phép lái xe trong 6 tháng đầu năm 2011.

Sáng 28/7, Sở GTVT TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cuối tháng cuối năm 2011.

Nâng cao chất lượng dạy và học tại các Trung tâm đào tạo lái xe Hà Nội

Theo báo cáo của Phòng Quản lý Phương tiện - Sở GTVT Hà Nội, là địa phương có số lượng cơ sở đào tạo lái xe lớn, lưu lượng đào tạo lái xe ô tô và xe máy lớn nhất trên toàn quốc nên công tác quản lý đào tạo và tổ chức sát hạch cấp GPLX của Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, từ đầu năm 2011 đến nay, Sở GTVT Hà Nội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý đào tạo và tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Thực hiện triển khai Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT của Bộ GTVT, trong 6 tháng đầu năm 2011, các trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe trực thuộc Sở GTVT Hà Nội đã tập trung đầu tư củng cố cơ sở vật chất kỹ thuật, đầu tư phương tiện, trang thiết bị phục vụ giảng dạy. Đội ngũ giáo viên dạy thực hành lái xe được tăng cường, sàng lọc và đều được tập huấn, nâng cao nghiệp vụ để có giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành.

Trong 6 tháng qua, Sở GTVT đã tổ chức đào tạo, sát hạch và cấp mới 42.170 GPLX ô tô (tăng 20% so với cùng kỳ năm 2010); 81.137 GPLX mô tô (giảm 24% so với cùng kỳ năm 2010), đạt tỷ lệ trung bình học viên được sát hạch cấp GPLX từ 67% – 75%.

Bên cạnh đó, công tác cấp đổi và cấp lại giấy phép lái xe trong 6 tháng đầu năm có lượng tăng đột biến với 323 trường hợp cấp lại GPLX hạng A1 và 1.547 trường hợp cấp lại GPLX hạng B2. Đặc biệt, Sở GTVT cũng đã nhận được 1.260 thông báo về việc tước quyền sử dụng, thu hồi GPLX, xử lý đối với các trường hợp vi phạm, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2010 (với 681 trường hợp).

Sở GTVT cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn trong lĩnh vực đường thủy nội địa. 6 tháng đầu năm, đã có 36 trường hợp được cấp bằng thuyền trưởng hạng 3; 26 trường hợp được bằng máy trưởng hạng 3, đồng thời cấp 185 chứng chỉ chuyên môn thủy thủ, thợ máy, người điều khiển phương tiện vận tải thủy nội địa.

Tại Hội nghị, các đại biểu cùng thảo luận, đóng góp ý kiến, bàn bạc biện pháp tổ chức quản lý, nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, để kết quả sát hạch đạt kết quả tốt hơn.

Hội nghị nhất trí với mục tiêu phấn đấu tổ chức đào tạo và sát hạch cấp 305.000 GPLX và cấp đổi 66.000 GPLX trong 6 tháng cuối năm 2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên