Chưa có kết luận vụ 3 trẻ tử vong sau tiêm vaccine

(VOV) -Các trường hợp đều tử vong ngoài cơ sở y tế, không có sự thăm khám đánh giá thực tế của cán bộ y tế.

Ngày 20/12, Hội đồng chuyên môn Sở Y tế Nghệ An đã có kết luận chính thức về vụ việc 3 trẻ tử vong sau tiêm vaccine “5 trong 1” tại huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên, trong phần kết luận của ngành y tế Nghệ An, về cơ bản vẫn chưa tìm được nguyên nhân cụ thể dẫn tới cái chết của 3 cháu bé.

Ông Hoàng Văn Hảo - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết: Vaccine của chương trình tiêm chủng mở rộng được tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển đúng quy định. Hiện chưa phát hiện những sai sót trong quá trình tiêm chủng. Chúng tôi cũng chưa xác định được bằng chứng về sự liên quan của vaccine và tiêm chủng đối với các trường hợp tử vong. Tất cả các trường hợp đều tử vong ngoài cơ sở y tế, không có sự thăm khám đánh giá thực tế của cán bộ y tế và không được khám nghiệm tử thi.

Như vậy, hiện mới chỉ có kết luận của Hội đồng chuyên môn Sở Y tế Nghệ An. Dự kiến, trong tuần sau, Bộ Y tế sẽ đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân dẫn tới cái chết của 3 trẻ sau khi xem xét kết quả đánh giá của đoàn công tác của Bộ Y tế và Sở Y tế Nghệ An./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 cháu bé cùng tử vong sau khi tiêm vaccine “5 trong 1”
3 cháu bé cùng tử vong sau khi tiêm vaccine “5 trong 1”

(VOV) - Sau khi tiêm, bố mẹ các cháu này cho biết sau khi tiêm phòng về nhà, các cháu có biểu hiện sốt, nôn và quấy khóc. 

3 cháu bé cùng tử vong sau khi tiêm vaccine “5 trong 1”

3 cháu bé cùng tử vong sau khi tiêm vaccine “5 trong 1”

(VOV) - Sau khi tiêm, bố mẹ các cháu này cho biết sau khi tiêm phòng về nhà, các cháu có biểu hiện sốt, nôn và quấy khóc. 

Bộ Y tế vào cuộc vụ 3 cháu bé tại Nghệ An tử vong
Bộ Y tế vào cuộc vụ 3 cháu bé tại Nghệ An tử vong

(VOV) -Theo phản ánh của các gia đình, sau khi tiêm phòng về nhà các cháu đều có biểu hiện sốt, nôn và quấy khóc…

Bộ Y tế vào cuộc vụ 3 cháu bé tại Nghệ An tử vong

Bộ Y tế vào cuộc vụ 3 cháu bé tại Nghệ An tử vong

(VOV) -Theo phản ánh của các gia đình, sau khi tiêm phòng về nhà các cháu đều có biểu hiện sốt, nôn và quấy khóc…