Cô dâu Việt thắng kiện tại Hàn Quốc
Báo Korea Times dẫn tuyên bố của Tòa nhấn mạnh: “Với hành động tách người mẹ khỏi con ruột, người đàn ông không chỉ vi phạm quyền chăm sóc con của người mẹ mà còn đẩy cô vào tình trạng tinh thần bị hủy hoại nghiêm trọng”
Tòa án quận trung tâm Seoul vừa buộc một người đàn ông Hàn Quốc phải trả tiền bồi thường cho vợ cũ của ông này - một phụ nữ Việt Nam, nạn nhân của âm mưu lừa gạt cô dâu Việt đẻ thuê. Người đàn ông này đã cưới vợ đầu tiên vào năm 1982 nhưng không có con sau hơn 20 năm chung sống.
Năm 2003, người đàn ông này ly dị vợ và cưới một cô gái Việt Nam, tên N.T.H, vào tháng 8 năm đó. Cả hai lần sinh nở, người mẹ trẻ đều bị chồng tước con và mang về cho vợ cũ nuôi. Và khi đứa con thứ hai được 2 tháng, người chồng Hàn Quốc ly dị H. và chuyển về sống với người vợ đầu tiên.
Trong phiên tòa kết thúc vào ngày 16/7, thẩm phán yêu cầu người đàn ông 53 tuổi này phải bồi thường số tiền 25 triệu won (352 triệu đồng) cho cô H, 26 tuổi. Báo Korea Times dẫn tuyên bố của Tòa nhấn mạnh: “Với hành động tách người mẹ khỏi con ruột, người đàn ông không chỉ vi phạm quyền chăm sóc con của người mẹ mà còn đẩy cô vào tình trạng tinh thần bị hủy hoại nghiêm trọng”. Tòa án cũng bác bỏ trình bày của ông này khi nói cô dâu Việt đã đồng ý làm người đẻ thuê vì thiếu chứng cứ.
Trước đó, trong một phiên tòa vào ngày 15/2/2009, tòa án bác quyền nuôi con của cô H. với lý do cô không đủ khả năng tài chính lẫn ngôn ngữ để nuôi dạy con./.