Cô giáo uống thuốc sâu tự tử: Bức xúc vì không được đứng lớp?

Cô giáo Q (26 tuổi) uống thuốc trừ sâu tự tử tại phòng hiệu trưởng, sau khi bị điều động từ giáo viên đứng lớp sang làm Tổng phụ trách Đội.

Khoảng 15h ngày 27/10, cô giáo H.T.B.Q (Giáo viên Trường Tiểu học Trung An, huyện Củ Chi - TP HCM) đã đến phòng đưa cho hiệu trưởng trường một tờ giấy, rồi ngất lịm tại chỗ.

Các giáo viên trong trường tức tốc đưa cô Q đi cấp cứu tại Phòng khám đa khoa Tân Quy (huyện Củ Chi), vì nghi uống thuốc trừ sâu. Cô Q được rửa dạ dày, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Nhân dân 115.

Một số giáo viên cho biết, cô giáo Q nhiều lần thể hiện thái độ bức xúc với hiệu trưởng vì hai năm trước được đứng lớp, nhưng từ đầu năm học này, hiệu trưởng lại phân công cô Q sang làm Tổng phụ trách Đội thiếu niên của trường. Cô Q còn thường xuyên bị kiểm điểm, khiển trách trước cán bộ, giáo viên trong trường... Trước khi xảy ra vụ việc, 20 giáo viên trong trường còn nhận được tin nhắn từ điện thoại cô Q với nội dung "vĩnh biệt các thầy cô trong trường".

Bà Phạm Thị Kiều Trân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung An - cho biết, cô Q được tiếp nhận về trường từ năm 2012 với bằng CĐ ngành Sử. Nếu đúng chuyên môn, cô Q phải dạy môn sử cho học sinh THCS, nhưng do trường thiếu giáo viên, nên vẫn tiếp nhận và phân công cô Q dạy lớp 4.

Năm sau, cô Q chuyển xuống dạy lớp 3 và từ năm học này, nhà trường phân công cô làm Tổng phụ trách Đội. Qua nhiều lần dự giờ, thấy chuyên môn của cô chưa vững, nên trường đã tạo điều kiện cho cô đi học lấy bằng cử nhân ngành Sư phạm tiểu học.

Ban Giám hiệu nhà trường đã làm công tác tư tưởng với cô Q trước khi phân công công việc mới và cô đã chấp nhận. Bà Trân khẳng định, dù chưa quen việc, còn nhiều sai sót... nhưng hiệu trưởng chỉ nhắc nhở, góp ý nhẹ nhàng... chưa kỷ luật hay kiểm điểm cô Q.

Sáng 27/10, cô Q bị hiệu trưởng và hai hiệu phó nhắc nhở vì không chuẩn bị tốt công tác sinh hoạt dưới cờ cho học sinh, cô Q có nói sẽ làm đơn xin nghỉ việc, và đến chiều cùng ngày thì xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Tuy nhiên, theo một số giáo viên, năm học 2014 - 2015, cô Q vẫn được phân công dạy lớp 3 và đã dạy học trong 2 tuần, sau đó mới bị điều động sang làm Tổng phụ trách Đội.

Ông Nguyễn Quang Vinh - Trưởng phòng Giáo dục tiểu học, Sở GDĐT TPHCM - cho biết, sáng 28/10, phòng đã đến làm việc với hiệu trưởng Phạm Thị Kiều Trân. Hiện nay, sở đang chờ báo cáo của Phòng Giáo dục huyện Củ Chi và theo dõi diễn biến sự việc để có hướng giải quyết.

Trước đây, tập thể giáo viên trường đã có đơn tố cáo cô Phạm Thị Kiều Trân gửi lên Phòng Giáo dục huyện Củ Chi, vì sai phạm trong cách điều hành, quản lý nhà trường, trù dập giáo viên. Phòng Giáo dục huyện Củ Chi cũng đã có văn bản xử lý các sai phạm đối với hiệu trưởng.

Gia đình cô Q cho biết, khi bị phân công làm Tổng phụ trách Đội, Q đã rất sốc. Gia đình đã động viên Q nhận nhiệm vụ, tiếp tục học nốt chương trình cử nhân Sư phạm tiểu học (Q đã học được 2 năm) sau đó sẽ tính tiếp. Và gia đình không thấy biểu hiện muốn tự tử của Q...

Chiều 28/10, các bác sĩ BV 115 - cho biết, hiện tình trạng bệnh nhân Q đã tạm ổn. Dù đã kiểm tra chai thuốc trừ sâu nhưng đó chỉ là thông tin tham khảo. BV đã gửi mẫu máu của bệnh nhân Q để xác định loại, liều lượng thuốc độc mà bệnh nhân đã uống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ cảnh sát hóa trang giải cứu 1 phụ nữ định nhảy cầu tự tử
Nữ cảnh sát hóa trang giải cứu 1 phụ nữ định nhảy cầu tự tử

Nữ cảnh sát ở Hải Phòng mặc thường phục tìm cách tiếp cận, thuyết phục người phụ nữ đã trèo qua thành cầu Bính định nhảy sông tự tử.

Nữ cảnh sát hóa trang giải cứu 1 phụ nữ định nhảy cầu tự tử

Nữ cảnh sát hóa trang giải cứu 1 phụ nữ định nhảy cầu tự tử

Nữ cảnh sát ở Hải Phòng mặc thường phục tìm cách tiếp cận, thuyết phục người phụ nữ đã trèo qua thành cầu Bính định nhảy sông tự tử.

Nữ giáo viên uống thuộc diệt cỏ tự tử trước phòng hiệu trưởng
Nữ giáo viên uống thuộc diệt cỏ tự tử trước phòng hiệu trưởng

Rất may nạn nhân - cô  Hồ Thị Bích Quyền (26 tuổi, ngụ TP HCM) được đưa đi cấp cứu kịp thời và đã qua cơn nguy kịch.

Nữ giáo viên uống thuộc diệt cỏ tự tử trước phòng hiệu trưởng

Nữ giáo viên uống thuộc diệt cỏ tự tử trước phòng hiệu trưởng

Rất may nạn nhân - cô  Hồ Thị Bích Quyền (26 tuổi, ngụ TP HCM) được đưa đi cấp cứu kịp thời và đã qua cơn nguy kịch.

Cãi với chồng, vợ ăn lá ngón tự tử
Cãi với chồng, vợ ăn lá ngón tự tử

VOV.VN - Cãi vã với chồng, không tìm được tiếng nói chung, để kết thúc cuộc đời, chị S. đã ăn lá ngón tự tử.

Cãi với chồng, vợ ăn lá ngón tự tử

Cãi với chồng, vợ ăn lá ngón tự tử

VOV.VN - Cãi vã với chồng, không tìm được tiếng nói chung, để kết thúc cuộc đời, chị S. đã ăn lá ngón tự tử.

Bị nghi trộm tiền, uống thuốc độc tự tử
Bị nghi trộm tiền, uống thuốc độc tự tử

Phía gia đình người bị mất tiền cũng tỏ ra hối hận vì số tiền mất không quá lớn nhưng đã nghi ngờ khiến một người phải tự tử.

Bị nghi trộm tiền, uống thuốc độc tự tử

Bị nghi trộm tiền, uống thuốc độc tự tử

Phía gia đình người bị mất tiền cũng tỏ ra hối hận vì số tiền mất không quá lớn nhưng đã nghi ngờ khiến một người phải tự tử.

Đội trưởng thanh tra giao thông nhảy lầu tự tử tại trụ sở công an tỉnh
Đội trưởng thanh tra giao thông nhảy lầu tự tử tại trụ sở công an tỉnh

VOV.VN - Bị triệu tập điều tra nghi vấn nhận hối lộ, sau khi thừa nhận hành vi phạm tội, ông Mẫn đã nhảy lầu tự tử

Đội trưởng thanh tra giao thông nhảy lầu tự tử tại trụ sở công an tỉnh

Đội trưởng thanh tra giao thông nhảy lầu tự tử tại trụ sở công an tỉnh

VOV.VN - Bị triệu tập điều tra nghi vấn nhận hối lộ, sau khi thừa nhận hành vi phạm tội, ông Mẫn đã nhảy lầu tự tử

Mẹ treo cổ tự tử bỏ mặc 2 con thơ khóc ngất
Mẹ treo cổ tự tử bỏ mặc 2 con thơ khóc ngất

Vừa về đến nhà, anh Hòa chứng kiến cảnh 2 con nhỏ la khóc bên cạnh thi thể chị Hoàn treo lơ lửng. 

Mẹ treo cổ tự tử bỏ mặc 2 con thơ khóc ngất

Mẹ treo cổ tự tử bỏ mặc 2 con thơ khóc ngất

Vừa về đến nhà, anh Hòa chứng kiến cảnh 2 con nhỏ la khóc bên cạnh thi thể chị Hoàn treo lơ lửng. 

Nam thanh niên nhảy cầu Bình Triệu tự tử được cứu sống
Nam thanh niên nhảy cầu Bình Triệu tự tử được cứu sống

VOV.VN - Do cuộc sống 2 chợ chồng thường xuyên xảy ra bất hòa và cãi vã nên anh Hậu có ý định tự tử để kết thúc cuộc đời. 

Nam thanh niên nhảy cầu Bình Triệu tự tử được cứu sống

Nam thanh niên nhảy cầu Bình Triệu tự tử được cứu sống

VOV.VN - Do cuộc sống 2 chợ chồng thường xuyên xảy ra bất hòa và cãi vã nên anh Hậu có ý định tự tử để kết thúc cuộc đời. 

Người phụ nữ nhảy cầu Bình Lợi tự tử được cứu sống
Người phụ nữ nhảy cầu Bình Lợi tự tử được cứu sống

VOV.VN - Nghe tiếng hô hoán cứu người ở phía ngoài sông, ông Ba Chúc vội dùng ghe chạy ra thì phát hiện 1 người phụ nữ đang chới với dưới dòng nước...

Người phụ nữ nhảy cầu Bình Lợi tự tử được cứu sống

Người phụ nữ nhảy cầu Bình Lợi tự tử được cứu sống

VOV.VN - Nghe tiếng hô hoán cứu người ở phía ngoài sông, ông Ba Chúc vội dùng ghe chạy ra thì phát hiện 1 người phụ nữ đang chới với dưới dòng nước...