Đà Nẵng:

Con bị bắt cóc ở cổng trường, phụ huynh hoang mang

VOV.VN - 2 vụ kẻ xấu trà trộn trước các cổng trường bắt cóc và trấn lột trẻ em tại Đà Nẵng đang gây hoang mang cho các phụ huynh

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các trường học trên địa bàn tăng cường cảnh giác, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho học sinh.

Hai em học sinh bị kẻ xấu dụ dỗ để bắt cóc trước cổng trường. Ảnh: Đời sống pháp luật

Thầy giáo Nguyễn Tiến Hương, phụ trách hoạt động giáo dục ngoài giờ, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê cho biết, cả 2 vụ kẻ xấu lợi dụng để bắt trẻ em đều xảy ra ngoài cổng trường.Thủ đoạn của chúng là giả danh người quen đón hộ, hoặc tìm cách dụ dỗ để các em lên xe máy chở về. Tuy nhiên, cả 3 học sinh tiểu học trong 2 vụ bắt cóc xảy ra tại trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh và Điện Biên Phủ cuối tháng 3, đầu tháng 4 vừa qua, đều cảnh giác không nghe lời dụ dỗ của kẻ xấu.

Thầy giáo Nguyễn Tiến Hương kể lại: “Vụ việc xảy ra ở trường Đinh Bộ Lĩnh, 2 đối tượng bắt 2 em lên xe, trấn lột nhẫn bạc, 2 em la lên, mọi người để ý, nên 2 thanh niên bỏ đi; Còn trường hợp ở trường Điện Biên Phủ, 1 người đi xe SH dụ em lên xe để chở về, em này cảnh giác ngồi sụp xuống rồi la lên”. 

Thông tin về 2 vụ bắt cóc trẻ em tại thành phố Đà Nẵng làm nhiều bậc phụ huynh hết sức lo lắng. Chị Lê Thị Mỹ Hạnh có con học trường tiểu học Bế Văn Đàn, quận Thanh Khê cho biết, từ trước tới nay, chị thường đợi làm xong việc mới đón con, đôi khi muộn cả nửa tiếng, nhưng giờ thì không thể chủ quan.

“Tôi nghe được thông tin này thấy lo lắm. Vì bận việc đôi lúc không kịp đón cháu. Chỉ mong sao có sự phối hợp với trường, khi phụ huynh không kịp đón thì nhà trường chủ động cho phép các em được ở trong sân trường chơi cho an toàn”, chị Hạnh đề nghị.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê đã có văn bản báo cáo lên Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, đồng thời chỉ đạo các trường THCS, Tiểu học và mầm non trên địa bàn phối hợp với chính quyền và cơ quan chức năng tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trường học, quản lý chặt chẽ việc đưa đón học sinh vào trước và sau mỗi buổi học.

Ông Nguyễn Tí, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê nhấn mạnh: “Việc phối hợp đồng bộ giữa các ban, ngành, cơ quan chức năng là rất quan trọng. Vừa rồi khi chúng tôi đề nghị Công an và quận, công an đã chỉ đạo công an phường và ngay cả công an quận cũng nắm thông tin, liên lạc qua lại để cùng phối hợp thực hiện. Chính vì vậy, thời gian gần đây trước các cổng trường ở quận Thanh Khê kể cả hàng quán, buôn bán, tụ tập ách tắc giao thông đã giảm đáng kể”.

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố phổ biến văn bản hướng dẫn chi tiết về phòng chống xâm hại, buôn bán người đến các trường học trên địa bàn thành phố. Tất cả các trường đã triển khai công tác tuyên truyền toàn bộ nội dung văn bản này đến phụ huynh và học sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giết người yêu rồi tự vẫn:Nạn nhân bị đe dọa trước khi chết?
Giết người yêu rồi tự vẫn:Nạn nhân bị đe dọa trước khi chết?

Khoảng 1h ngày 18/4, trên facebook của nạn nhân có status: Ai làm công an ở Đà Nẵng không. Còn ai chưa ngủ thì comment giùm mình với.

Giết người yêu rồi tự vẫn:Nạn nhân bị đe dọa trước khi chết?

Giết người yêu rồi tự vẫn:Nạn nhân bị đe dọa trước khi chết?

Khoảng 1h ngày 18/4, trên facebook của nạn nhân có status: Ai làm công an ở Đà Nẵng không. Còn ai chưa ngủ thì comment giùm mình với.

Cảnh sát cơ động bị vợ đâm chết trong lúc xô xát
Cảnh sát cơ động bị vợ đâm chết trong lúc xô xát

Trong lúc xảy ra xô xát, quá tức giận, Lụa lấy con dao hoa quả ra để đe dọa chồng mình, vô tình nhát dao đâm trúng anh Th.

Cảnh sát cơ động bị vợ đâm chết trong lúc xô xát

Cảnh sát cơ động bị vợ đâm chết trong lúc xô xát

Trong lúc xảy ra xô xát, quá tức giận, Lụa lấy con dao hoa quả ra để đe dọa chồng mình, vô tình nhát dao đâm trúng anh Th.

Vừa ra tù lại rủ nhau ra đường cướp giật
Vừa ra tù lại rủ nhau ra đường cướp giật

Vừa ra tù tháng 2, 3/2014, hai đối tượng Hoàn và Thắng vẫn "ngựa quen đường cũ" ra đường thực hiện hành vi cướp giật tài sản

Vừa ra tù lại rủ nhau ra đường cướp giật

Vừa ra tù lại rủ nhau ra đường cướp giật

Vừa ra tù tháng 2, 3/2014, hai đối tượng Hoàn và Thắng vẫn "ngựa quen đường cũ" ra đường thực hiện hành vi cướp giật tài sản

Điều tra vụ  lái xế xe cứu thương không cứu người bị nạn
Điều tra vụ lái xế xe cứu thương không cứu người bị nạn

"Trong trường hợp xe cấp cứu có đủ điều kiện nhưng không cứu người, những người có liên quan sẽ bị xử lý theo pháp luật”...

Điều tra vụ  lái xế xe cứu thương không cứu người bị nạn

Điều tra vụ lái xế xe cứu thương không cứu người bị nạn

"Trong trường hợp xe cấp cứu có đủ điều kiện nhưng không cứu người, những người có liên quan sẽ bị xử lý theo pháp luật”...

Quen nhau qua mạng, nữ sinh lớp 8 bị ép làm nô lệ tình dục
Quen nhau qua mạng, nữ sinh lớp 8 bị ép làm nô lệ tình dục

Quen nhau qua mạng, lấy cớ rủ đi xem lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Quẹo đưa Dung về nhà mình và ép “quan hệ” cả tuần

Quen nhau qua mạng, nữ sinh lớp 8 bị ép làm nô lệ tình dục

Quen nhau qua mạng, nữ sinh lớp 8 bị ép làm nô lệ tình dục

Quen nhau qua mạng, lấy cớ rủ đi xem lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Quẹo đưa Dung về nhà mình và ép “quan hệ” cả tuần

Mê muội thiên thạch, mất hơn tỷ đồng mua... cục chì
Mê muội thiên thạch, mất hơn tỷ đồng mua... cục chì

Sau khi lừa đảo xong, đối tượng Tiến đã mang số tiền trị giá hơn 1 tỷ đồng trốn sang Trung Quốc.

Mê muội thiên thạch, mất hơn tỷ đồng mua... cục chì

Mê muội thiên thạch, mất hơn tỷ đồng mua... cục chì

Sau khi lừa đảo xong, đối tượng Tiến đã mang số tiền trị giá hơn 1 tỷ đồng trốn sang Trung Quốc.

Khởi tố "ngáo đá" vung dao tấn công người đi đường
Khởi tố "ngáo đá" vung dao tấn công người đi đường

Đối tượng dùng dao lao về phía quần chúng nhân dân và cuối cùng đã bị cảnh sát cùng người dân ập vào khống chế, bắt giữ đưa về trụ sở.

Khởi tố "ngáo đá" vung dao tấn công người đi đường

Khởi tố "ngáo đá" vung dao tấn công người đi đường

Đối tượng dùng dao lao về phía quần chúng nhân dân và cuối cùng đã bị cảnh sát cùng người dân ập vào khống chế, bắt giữ đưa về trụ sở.

“Đội lốt” sản xuất gạch để sơ chế vàng
“Đội lốt” sản xuất gạch để sơ chế vàng

Đội lốt cơ sở sản xuất gạch không nung, các đối tượng đã chuyển 400 tấn quặng từ Hòa Bình về sau đó sơ chế vàng trái phép.

“Đội lốt” sản xuất gạch để sơ chế vàng

“Đội lốt” sản xuất gạch để sơ chế vàng

Đội lốt cơ sở sản xuất gạch không nung, các đối tượng đã chuyển 400 tấn quặng từ Hòa Bình về sau đó sơ chế vàng trái phép.

Giả mạo con Tướng quân đội chiếm đoạt 27 tỉ  đồng
Giả mạo con Tướng quân đội chiếm đoạt 27 tỉ đồng

Trong gần 2 năm, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 27,5 tỉ đồng của 20 cá nhân và doanh nghiệp

Giả mạo con Tướng quân đội chiếm đoạt 27 tỉ  đồng

Giả mạo con Tướng quân đội chiếm đoạt 27 tỉ đồng

Trong gần 2 năm, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 27,5 tỉ đồng của 20 cá nhân và doanh nghiệp

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông bị tố bảo kê rừng tranh chấp
Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông bị tố bảo kê rừng tranh chấp

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Nông cho biết ông đã đọc đơn Công ty TRTT tố cáo Thiếu tướng Võ Văn Đủ, Giám đốc Công an tỉnh

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông bị tố bảo kê rừng tranh chấp

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông bị tố bảo kê rừng tranh chấp

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Nông cho biết ông đã đọc đơn Công ty TRTT tố cáo Thiếu tướng Võ Văn Đủ, Giám đốc Công an tỉnh

Dương Chí Dũng làm thơ trước phiên xử phúc thẩm
Dương Chí Dũng làm thơ trước phiên xử phúc thẩm

Trước phiên phúc thẩm sẽ diễn ra vào ngày 22/4, vợ chồng Dương Chí Dũng vẫn làm những bài thơ tình cảm tặng nhau.

Dương Chí Dũng làm thơ trước phiên xử phúc thẩm

Dương Chí Dũng làm thơ trước phiên xử phúc thẩm

Trước phiên phúc thẩm sẽ diễn ra vào ngày 22/4, vợ chồng Dương Chí Dũng vẫn làm những bài thơ tình cảm tặng nhau.