Cụ bà 67 tuổi bị bỏng nặng vì điện thoại cố định phát điện

Theo GĐ Trung tâm Viễn thông huyện Châu Thành, có thể tại thời điểm xảy ra tai nạn đang có dông gió và có sét dẫn đến điện thoại phát điện.

Ngày 2/6, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành (Tây Ninh) cho biết, bệnh nhân Lưu Thị Chuổi (67 tuổi, ngụ ấp Hòa Bình, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành) nhập viện trong tình trạng bỏng nặng đã ổn định và dần hồi phục.

Theo y sĩ Nguyễn Thị Loan, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, bệnh nhân nhập viện lúc 22h ngày 1/6 trong tình trạng bỏng độ 1, độ 2 ở vùng tay trái, chân trái, ngực trái và chấn thương vùng đầu do bị té ngã (diện tích bỏng khoảng 13%).

Bà Chuổi kể, tối 1/6, khi vừa tạnh mưa, bà nghe điện thoại bàn kêu ro ro nên nhấc máy xem thử. Khi bà vừa chạm tay trái vào điện thoại thì lập tức bị giật bật ra ngoài, đập đầu xuống nền gạch bất tỉnh. Lúc này, bàn tay trái của bà vừa chạm vào ngực làm cho phần ngực trái cũng bị bỏng nặng.

Ngay sau đó, người nhà đưa bà đi cấp cứu và báo cho Trung tâm Viễn thông huyện Châu Thành sự việc.

Ông Nguyễn Thanh Châu, Giám đốc Trung tâm Viễn thông huyện Châu Thành xác nhận, vừa tiếp nhận thông tin từ gia đình nạn nhân, nên đã cử nhân viên đến hiện trường kiểm tra.

“Trước giờ điện thoại cố định không có hiện tượng giật gây nguy hiểm cho người mà nhiều khả năng vào thời điểm này đang có dông gió và có sét dẫn đến điện thoại phát điện”, ông Châu nói.

Ông Châu cũng cho biết thêm, do nghi ngờ đường dây điện thoại chạm vào đường dây của điện lực nên trung tâm cũng đã nhờ ngành điện lực hỗ trợ. Tuy nhiên, cả nhân viên viễn thông và điện lực xuống hiện trường kiểm tra đều không thấy có vấn đề gì bất thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên