Cướp nghêu hoành hành tại các tỉnh miền Tây

Hầu hết các tỉnh ven biển ở khu vực ĐBSCL đều có bãi nghêu giống. Tuy nhiên, nạn khai thác nghêu trái phép đã và đang gây thiệt hại nặng nề cho các hợp tác xã nghêu và các xã viên nơi đây.

Anh Nguyễn Thanh Hùng, xã viên của Hợp tác xã nghêu (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, đã trở thành thông lệ, cứ đến tháng 5, nghêu giống xuất hiện trên diện rộng ở khu vực bờ biển của xã Vĩnh Hải.

Dù đây là khu đất do hợp tác xã quản lý nhưng bà con địa phương vẫn tự ý đi vào khai thác nghêu giống, có lúc lên tới hơn 1.000 người. Các xã viên của hợp tác xã chỉ biết đứng nhìn mà không dám xuống bãi ngăn chặn.

Theo anh Hùng, năm nào bãi nghêu của hợp tác xã đều bị nhiều đối tượng viếng thăm, gây thiệt hại nặng nề cho các xã viên. “Đây không phải là khai thác mà là ăn cướp trắng trợn. Hiện ngoài bãi nghêu không còn gì, chúng tôi trắng tay”, anh Hùng bức xúc.

Chưa có giải pháp ngăn chặn nạn cướp nghêu

Cùng cảnh ngộ với Hợp tác xã thị xã Vĩnh Châu, Hợp tác xã nghêu của huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng cũng thường xuyên bị các nghêu tặc đến khai thác trái phép.

Không chỉ có người dân địa phương, người dân các huyện khác như: Trần Đề Vĩnh Châu và có cả người dân ở huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh) cũng đến Cù Lao Dung khai thác.

Ông Lê Văn Nhàn - Chủ nhiệm Hợp tác xã nghêu huyện Cù Lao Dung nói: “Những người này khai thác khi nghêu giống còn rất nhỏ. Các ngành chức năng của xã, huyện được huy động xuống hiện trường kiểm tra và lập biên bản xử lý nhưng, lực lượng khai thác rất đông, có ngày cả ngàn người mà lực lượng kiểm tra rất mỏng, nên chỉ đứng nhìn và giữ trật tự vì chẳng làm được gì họ”.

Ông Nhàn than thở: “Các đối tượng khai thác trái phép này khó có thể xử lý vì đa phần họ là những người rất nghèo”.

Để bắt được nghêu giống, những người khai thác nghêu trái phép phải giăng bàn cào gồm hai thanh gỗ gắn vào miệng một chiếc lưới dài cả thước. Với phương tiện khai thác này, họ đến đâu là cày nát bãi nghêu đến đó, bắt sạch các kích cỡ nghêu giống, ảnh hưởng nghiệm trọng đến môi trường.

Ông Lê Văn Kháng - Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau cho biết: Bãi nghêu của huyện có hiện tích hơn 430ha nằm ở xã Đất Mũi đã được giao cho 16 hợp tác xã quản lý và khai thác nhưng vẫn diễn ra hiện tượng khai thác nghêu giống trái phép.

Trên diện tích của bãi nghêu khoảng 431ha, khi nghêu giống xuất hiện bà con đến cào. Bà con cho rằng đây là của tự nhiên.

Tình trạng cướp nghêu ở các tỉnh ven biển trong khu vực ĐBSCL đã trở thành chuyện xảy ra hàng năm. Dù chính quyền các địa phương dự đoán được tình thế này nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp để ngăn chặn, gây thiệt hại lớn về kinh tế và nguồn lợi thuỷ sản./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên