Cứu 1 thuyền viên bị đau ruột thừa trên biển

Một tàu cá khác mang ký hiệu QNg-90046 của tỉnh Quảng Ngãi bị chết máy trôi dạt trên biển từ ngày 29/3 cũng được tiếp cận cứu nạn

Sáng 2/4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 4 nhận được thông tin một thuyền viên trên tàu cá QNa-90767 của tỉnh Quảng Nam bị đau ruột thừa khi đang hoạt động trên biển, cách đảo Song Tử Tây 42 hải lý.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 4 đã thông báo, hướng dẫn cho các thuyền viên trên tàu tìm cách sơ cứu, sau đó đưa tàu về đảo Song Tử Tây.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 4 cho biết: “Chúng tôi đã làm đủ mọi biện pháp, từ thông báo hàng hải, duy trì thường xuyên liên lạc với tàu cá… Sau khi làm các biện pháp tư vấn y tế chúng tôi chẩn đoán thuyền viên có thể bị đau ruột thừa”.

Trong khi đó, lực lượng Cảnh sát biển vùng 3 và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cũng nỗ lực tìm tìm cách tiếp cận và cứu nạn một tàu các khác mang ký hiệu QNg-90046 của tỉnh Quảng Ngãi bị chết máy trôi dạt trên biển từ ngày 29/3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên