Cứu một thuyền viên nước ngoài bị đau ruột thừa

VOV.VN -Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin về thuyền viên nước ngoài được chẩn đoán đau ruột thừa.

Rạng sáng 13/8, tàu SAR 413 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III đã cập cảng Vũng Tàu, đưa một thuyền viên nước ngoài tàu LPG PAZIFIK bị đau ruột thừa vào bờ an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Trước đó, khoảng 5h ngày 12/8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin báo nạn về tàu LPG PAZIFIK, cách Vũng Tàu 240 hải lý về phía đông có thuyền viên Igor magnyas (SN 1986), được chẩn đoán đau ruột thừa.

Đưa nạn nhân sang tàu cứu nạn để cấp cứu (Ảnh: Dân trí)

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã liên lạc với thuyền trưởng của tàu bị nạn để tư vấn y tế cho thuyền viên; hướng dẫn tàu chạy theo hướng về Vũng Tàu, đồng thời điều động tàu SAR 413 đang trực tại cầu cảng của trung tâm ra cứu nạn nhân.

Khoảng 1h30’ sáng nay, tàu SAR 413 đã tiếp cận được với tàu LPG PAZIFIK, chuyển nạn nhân sang tàu SAR 413 để chăm sóc y tế ban đầu và hành trình về bờ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

1.250 du khách và thuyền viên nước ngoài đến Việt Nam
1.250 du khách và thuyền viên nước ngoài đến Việt Nam

Đa số những du khách này mang quốc tịch Italy, Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Anh.  

1.250 du khách và thuyền viên nước ngoài đến Việt Nam

1.250 du khách và thuyền viên nước ngoài đến Việt Nam

Đa số những du khách này mang quốc tịch Italy, Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Anh.  

Cứu 1 thuyền viên nước ngoài gặp nạn trên biển
Cứu 1 thuyền viên nước ngoài gặp nạn trên biển

Chiều 10/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn đã tiếp nhận thuyền viên có tên Shwetoe (35 tuổi), quốc tịch Myanmar, từ tàu cứu nạn Sar 412 để đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.

Cứu 1 thuyền viên nước ngoài gặp nạn trên biển

Cứu 1 thuyền viên nước ngoài gặp nạn trên biển

Chiều 10/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn đã tiếp nhận thuyền viên có tên Shwetoe (35 tuổi), quốc tịch Myanmar, từ tàu cứu nạn Sar 412 để đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.

Cứu thuyền viên nước ngoài bị nạn trên biển
Cứu thuyền viên nước ngoài bị nạn trên biển