Cứu sống trẻ sơ sinh có dạ dày trong lồng ngực

Bệnh nhân là cháu N.T.T., nhập viện khi mới 14 ngày tuổi trong tình trạng gầy yếu, nôn ói liên tục, không bú được, cơ thể mất nước.

Ngày 1/3, BS Lê Thương - Trưởng khoa ngoại tổng quát Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa - cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật cứu sống một trẻ sơ sinh có dạ dày nằm trong lồng ngực, một trường hợp hiếm gặp tại Việt Nam.

Cháu  N.T.T nhập viện trong tình trạng sức khỏe nguy kịch với một số triệu chứng suy kiệt, mất nước, nôn, không bú mẹ. Sau khi làm các xét nghiệm, chụp X-quang, cháu T. được chẩn đoán mắc bệnh “thoát vị khe thực quản ở trẻ sơ sinh”.

Các bác sĩ khi tiến hành phẫu thuật phát hiện dạ dày của cháu T. đã chui qua khe thực quản và nằm trong lồng ngực. Kíp phẫu thuật đã đưa dạ dày trở về đúng vị trí, đồng thời khâu tạo hình ở khe thực quản. Sau 10 ngày điều trị, sức khỏe của cháu T. đã phục hổi, có thể bú mẹ và không còn nôn ói.

“Bệnh dạ dày nằm trong lồng ngực chỉ xuất hiện ở trẻ 2-3 tuổi nhưng cũng rất hiếm, còn trường hợp xuất hiện ở trẻ sơ sinh thì lần đầu tiên tôi thấy ở Việt Nam. Theo tài liệu tôi đọc được, trên thế giới cũng chỉ nói đến một số trường hợp. Rất may gia đình đã đưa đi bệnh viện, kịp thời phát hiện và cứu chữa. Nếu để lâu có thể dẫn đến hoại tử dạ dày hoặc cháu bé bị mất sức dẫn đến tử vong”- BS Thương nói.

Chị Lê Thị Diễm Thúy (mẹ cháu T. trú xã Ninh Sơn, huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa ) cho biết cháu sinh ra bình thường ngày 5/2 tại Bệnh viện Ninh Hòa, nặng 2,5 kg. Từ lúc mới sinh cháu T. bị nôn ói nhiều lần phải điều trị tại Bệnh viện Ninh Hòa nhưng không khỏi. Ngày 172/, cháu được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên