Đà Lạt: Mưa đá và lốc xoáy khiến hoa màu bị hư hỏng nặng

VOV.VN - Trong hơn 30 phút xảy ra mưa đá và lốc xoáy với cường độ mạnh đã khiến cho gần 1.000 ha hoa màu thiệt hại nặng.

Chiều nay (2/4), cơn mưa đá kèm lốc xoáy đã quét qua khu vực trung tâm phường 7, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) làm hàng trăm ha rau, hoa và một số nhà kính, nhà lưới nông nghiệp công nghệ cao bị hư hỏng nặng.

Mưa đá và lốc xoáy khiến hoa màu của nông dân Đà Lạt bị thiệt hại nặng. (Ảnh: Quang Sáng)

Trong hơn 30 phút xảy ra cơn mưa lớn, một nửa thời gian có kèm mưa đá và lốc xoáy với cường độ mạnh đã khiến cho gần 1.000 ha hoa màu thuộc địa bàn phường 7 và một phần ở phường 8, thành phố Đà Lạt bị ảnh hưởng. Trong đó, khoảng 500 ha rau, hoa đang trong giai đoạn cho thu hoạch, của người dân ở khu vực Đất Mới của phường 7, bị thiệt hại nặng.

Ông Nguyễn Trí Dũng, một nông dân phường 7 cho biết, thời gian qua trên địa bàn thỉnh thoảng vẫn có xuất hiện mưa đá và lốc xoáy, nhưng lần này có mức độ thiệt hại lớn nhất. Riêng ông cùng các anh em trong gia đình, đã thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Ông Dũng nói: “Hoa màu của tôi bị thiệt hại gần như trăm phần trăm. Ngoài diện tích ở ngoài trời thì nhà kính cũng sập luôn. Diện tích nhà kính là 2 sào.”

Nhà lưới nông nghiệp bị hư hỏng nặng. (Ảnh: Quang Sáng)

Ông Vi Tiến Dũng, Phó chủ tịch Hội nông dân phường 7, thành phố Đà Lạt cho biết, chính quyền địa phương và các đoàn thể đang huy động mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả, đồng thời khảo sát và thống kê thiệt hại để sớm có phương án hỗ trợ cho người dân tái đầu tư sản xuất.

Ông Vi Tiến Dũng cho biết: “Bị thiệt hại nặng nề nhất là ở khu vực Đất Mới, là khu trung tâm của phường 7. Giờ chưa thống kê được thiệt hại nhưng nhiều chỗ bị mất trắng, nhiều chỗ thiệt hại đến 70%. Chủ yếu là diện tích ngoài trời chứ trong nhà kính cũng không bị thiệt hại mấy, nhưng cũng có một số nhà kính bị sập. Đá nhiều và kéo dài đến mười mấy phút. Lâu lắm rồi mới bị thiệt hại từ cơn mưa đầu mùa, chúng tôi không biết rồi đây có tiếp tục bị nữa hay không”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa đá hiếm gặp xuất hiện ở Thanh Hoá
Mưa đá hiếm gặp xuất hiện ở Thanh Hoá

Một cơn mưa đá kéo dài hơn 5 phút vừa đổ xuống ở khu vực miền núi phía Nam tỉnh Thanh Hoá.

Mưa đá hiếm gặp xuất hiện ở Thanh Hoá

Mưa đá hiếm gặp xuất hiện ở Thanh Hoá

Một cơn mưa đá kéo dài hơn 5 phút vừa đổ xuống ở khu vực miền núi phía Nam tỉnh Thanh Hoá.

Lai Châu: Mưa đá kèm gió lốc, nhiều cây đổ gục
Lai Châu: Mưa đá kèm gió lốc, nhiều cây đổ gục

VOV.VN - Tại thị trấn huyện Sìn Hồ có mưa đá, làm vỡ mái nhà và hư hỏng một số diện tích hoa màu của nhân dân.

Lai Châu: Mưa đá kèm gió lốc, nhiều cây đổ gục

Lai Châu: Mưa đá kèm gió lốc, nhiều cây đổ gục

VOV.VN - Tại thị trấn huyện Sìn Hồ có mưa đá, làm vỡ mái nhà và hư hỏng một số diện tích hoa màu của nhân dân.

Mưa đá bất ngờ xuất hiện ở xã biên giới, dân ra “ăn”
Mưa đá bất ngờ xuất hiện ở xã biên giới, dân ra “ăn”

VOV.VN - Ban đầu Khi đá rơi, ai cũng ra để nhặt và nhai ngấu nghiến vì nghĩ đây là của trời cho.

Mưa đá bất ngờ xuất hiện ở xã biên giới, dân ra “ăn”

Mưa đá bất ngờ xuất hiện ở xã biên giới, dân ra “ăn”

VOV.VN - Ban đầu Khi đá rơi, ai cũng ra để nhặt và nhai ngấu nghiến vì nghĩ đây là của trời cho.

Miền Bắc nắng đẹp, Trung bộ đề phòng mưa đá, tố lốc
Miền Bắc nắng đẹp, Trung bộ đề phòng mưa đá, tố lốc

VOV.VN - Trên biển, các vùng biển và hai huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa duy trì thời tiết tốt, sóng nhẹ. 

Miền Bắc nắng đẹp, Trung bộ đề phòng mưa đá, tố lốc

Miền Bắc nắng đẹp, Trung bộ đề phòng mưa đá, tố lốc

VOV.VN - Trên biển, các vùng biển và hai huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa duy trì thời tiết tốt, sóng nhẹ. 

Mưa đá lịch sử đổ xuống chân núi Lang Biang
Mưa đá lịch sử đổ xuống chân núi Lang Biang

Theo người dân sống dưới chân núi Lang Biang, kể từ năm 1987 đến nay, chưa có trận mưa đá nào lớn và gây thiệt hại nặng cho nông dân bằng trận mưa này.

Mưa đá lịch sử đổ xuống chân núi Lang Biang

Mưa đá lịch sử đổ xuống chân núi Lang Biang

Theo người dân sống dưới chân núi Lang Biang, kể từ năm 1987 đến nay, chưa có trận mưa đá nào lớn và gây thiệt hại nặng cho nông dân bằng trận mưa này.

Mưa đá kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại Đắk Nông
Mưa đá kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại Đắk Nông

Nhiều cây cối bị lốc xoáy quật đổ, khoảng 400 ha cà phê và cây điều bị đổ, tróc gốc, thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 20 tỷ đồng.

Mưa đá kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại Đắk Nông

Mưa đá kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại Đắk Nông

Nhiều cây cối bị lốc xoáy quật đổ, khoảng 400 ha cà phê và cây điều bị đổ, tróc gốc, thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 20 tỷ đồng.