Đà Lạt trồng lại rừng ở khu vực khai thác thiếc trái phép

Đơn vị chủ rừng đã tiến hành trồng trên 220 cây thông 3 lá tại tiểu khu 144B, thuộc địa bàn phường 8, thành phố Đà Lạt

Ngày 21/6, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến đã đến kiểm tra hiện trường khai thác thiếc trái phép tại tiểu khu 144B, thuộc địa bàn phường 8, thành phố Đà Lạt.

Máy móc phục vụ cho việc khai thác thiếc trái phép tại Lâm Đồng
Đây là khu vực rừng mà các đối tượng trộm thiếc đã đào mở các địa đạo dẫn sâu vào lòng đất để thực hiện hành vi khai thác thiếc trái phép bên dưới khu du lịch thung lũng tình yêu Đà Lạt trong suốt một thời gian dài.

Tại hiện trường, ông Nguyễn Xuân Tiến đã chỉ đạo đơn vị chủ rừng là Ban Quản lý rừng Lâm Viên phải nhanh chóng trồng lại rừng và tổ chức quản lý, bảo vệ không để tái diễn hoạt động khai thác thiếc trái phép xảy ra.

Cùng ngày, đơn vị chủ rừng đã tiến hành trồng trên 220 cây thông 3 lá tại khu vực này, đồng thời bàn giao cho Công ty TNHH Thùy Dương quản lý, bảo vệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên