Xác định danh tính nghi phạm nghi bắt cóc bé gái tại Hà Nội

VOV.VN - Nghi phạm được gia đình thuê làm giúp việc tên Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, quê xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Liên quan vụ bé gái 21 tháng tuổi ở Gia Lâm (Hà Nội) bị bắt cóc, tối 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra vụ việc.

Theo nguồn tin tại Công an tỉnh Hưng Yên, nghi phạm được gia đình thuê làm giúp việc tên Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, quê xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Được biết, tại địa phương, Trang chưa có tiền án tiền sự.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, động cơ của nghi phạm gây án là để tống tiền. Đối tượng đòi gia đình đưa 1,5 tỷ đồng, gia đình đã đưa 350 triệu đồng.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ thông tin về vụ bắt cóc trẻ em tại khu đô thị cao cấp nằm giáp ranh giữa huyện Gia Lâm, Hà Nội và huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào chiều 19/9. Ngay sau đó, sự việc được báo với công an và chính quyền địa phương.

Qua truy vết hình ảnh từ camera giám sát cho thấy, thời điểm trên, Trang mặc áo dài tay màu tím, quần dài, đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt và đi xe máy màu trắng. Khi di chuyển đến đị bàn xã Mễ Sở đã ghé vào một tiệm tạp hóa để mua quần áo mới.

Đến sáng nay 20/9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu bé tại thôn Đồng Quê, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháu bé 2 tuổi nghi bị bắt cóc ở Hà Nội, tìm thấy thi thể ở Hưng Yên
Cháu bé 2 tuổi nghi bị bắt cóc ở Hà Nội, tìm thấy thi thể ở Hưng Yên

VOV.VN - Thi thể cháu bé 2 tuổi được phát hiện trên địa bàn xã Mễ Sở (huyện Văn Giang, Hưng Yên), lực lượng công an đang truy bắt nghi phạm.

Cháu bé 2 tuổi nghi bị bắt cóc ở Hà Nội, tìm thấy thi thể ở Hưng Yên

Cháu bé 2 tuổi nghi bị bắt cóc ở Hà Nội, tìm thấy thi thể ở Hưng Yên

VOV.VN - Thi thể cháu bé 2 tuổi được phát hiện trên địa bàn xã Mễ Sở (huyện Văn Giang, Hưng Yên), lực lượng công an đang truy bắt nghi phạm.

Vụ bắt cóc bé gái ở Hà Nội: Nghi phạm đòi tiền chuộc 1,5 tỷ đồng
Vụ bắt cóc bé gái ở Hà Nội: Nghi phạm đòi tiền chuộc 1,5 tỷ đồng

VOV.VN - Bước đầu, cơ quan chức năng xác định động cơ của nghi phạm gây án là để tống tiền. Thông tin ban đầu, đối tượng đòi gia đình đưa 1,5 tỷ đồng, gia đình đã đưa 350 triệu đồng.

Vụ bắt cóc bé gái ở Hà Nội: Nghi phạm đòi tiền chuộc 1,5 tỷ đồng

Vụ bắt cóc bé gái ở Hà Nội: Nghi phạm đòi tiền chuộc 1,5 tỷ đồng

VOV.VN - Bước đầu, cơ quan chức năng xác định động cơ của nghi phạm gây án là để tống tiền. Thông tin ban đầu, đối tượng đòi gia đình đưa 1,5 tỷ đồng, gia đình đã đưa 350 triệu đồng.