Đakrông: Dân khổ vì khỉ phá hại mùa màng

VOV.VN -Tình trạng khỉ về phá nương rẫy diễn ra từ hàng chục năm nay, nhưng địa phương chưa có biện pháp ngăn chặn hiệu quả.

Tháng 4, khi những quả bắp trên rẫy bắt đầu chắc hạt thì người dân các xã vùng ven khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị lại canh cánh  nỗi lo bị khỉ về phá hại.

Ngô của bà con bị khỉ về vặt gãy

Rẫy ngô của ông Pả Cưng, ở thôn Vũng Kho, xã Đakrông, huyện miền núi Đakrông nằm trên đồi cao, đang kỳ chuẩn bị thu hoạch nhưng bị khỉ cắn phá nát, chỉ còn trơ thân cây. Nhìn rẫy ngô bị khỉ cắn phá, ông Pả Cưng than phiền, đàn khỉ xuất hiện dày đặc, mỗi lần có đến hàng trăm con tràn vào rẫy, vặt quả ăn, rồi cắn phá vứt bừa bãi xuống đất.

Rẫy của bà con đều gần rừng, đặc biệt là ở các thôn Vũng Kho, xã Đakrông; Tà Mên, Đá Bàn, xã Ba Nang thường xuyên bị khỉ về phá, chủ yếu là khỉ mặt đỏ và khỉ vàng.

Những năm trước, bà con dùng súng, nỏ, đặt bẫy để săn bắt nên đàn khỉ thưa dần và lùi vào rừng sâu để sinh sống. Bây giờ đặt bẫy, săn bắn bị nghiêm cấm, đàn khỉ thiếu thức ăn nên kéo về phá hại nương rẫy của bà con. Khỉ rất liều lĩnh, có lúc còn tấn công lại người.

Ông Đinh Thiên Hoàng, phụ trách Trạm kiểm lâm Đakrông cho biết, hiện nay trên thế giới đang áp dụng biện pháp bắn kim tiêm gây mê để di dời động vật hoang dã ra khỏi nơi cư trú khi có hại cho dân. Tuy nhiên, vì số lượng cá thể khỉ quá lớn nên không thể áp dụng phương pháp này.
 
Hiện ngành kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền bà con áp dụng các biện pháp thủ công, lắp đặt các chuông, mõ tạo tiếng kêu để xua đuổi khỉ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Voi rừng lại phá hoại hoa màu của người dân
Voi rừng lại phá hoại hoa màu của người dân

VOV.VN -Đến nay, đàn voi phá hoại cây cối, hoa màu trên rẫy, các khu ven sông, suối của 13 hộ dân ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Voi rừng lại phá hoại hoa màu của người dân

Voi rừng lại phá hoại hoa màu của người dân

VOV.VN -Đến nay, đàn voi phá hoại cây cối, hoa màu trên rẫy, các khu ven sông, suối của 13 hộ dân ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Thiếu thức ăn, voi rừng kéo hàng đàn phá hoại nhà dân
Thiếu thức ăn, voi rừng kéo hàng đàn phá hoại nhà dân

Do thiếu thức ăn nên đàn voi rừng thuộc Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An) đã về phá hoại nhà cửa, hoa màu khiến người dân hoang mang.

Thiếu thức ăn, voi rừng kéo hàng đàn phá hoại nhà dân

Thiếu thức ăn, voi rừng kéo hàng đàn phá hoại nhà dân

Do thiếu thức ăn nên đàn voi rừng thuộc Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An) đã về phá hoại nhà cửa, hoa màu khiến người dân hoang mang.