Đang thi công đường ống, 2 công nhân bị đất vùi chết

VOV.VN - Nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn được xác định công nhân Vũ Văn Bồi (49 tuổi, quê Đồng Tháp), Phan Văn Sơn (44 tuổi, An Giang).

Khi nhóm công nhân đang làm việc, bất ngờ bị đất lở đổ xuống khiến 2 người chết. Đến chiều 26/5, cơ quan CSĐT công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc 2 công nhân chết khi lắp đặt đường ống ngầm.

Nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn lao động được xác định công nhân Vũ Văn Bồi (49 tuổi, quê Đồng Tháp), Phan Văn Sơn (44 tuổi, quê An Giang).

Theo thông tin ban đầu, công nhân Bồi và Sơn cùng một số công nhân khác đang thi công đường ống ngầm dưới rãnh sâu khoảng 2m trên tuyến đường thuộc xã Phú Chánh thì bất ngờ bị khối đất lớn sạt lở xuống.

Vì bất ngờ, ông Bồi và ông Sơn không chạy kịp nên bị chôn vùi khiến cả hai tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên