Dấu hiệu tốt cho các bệnh nhân phơi nhiễm dioxin

(VOV) - 24/62 bệnh nhân đầu tiên phơi nhiễm dioxin tại Đà Nẵng đã có những dấu hiệu phục hồi sức khỏe tốt. 

Trải qua hơn 2 tuần điều trị tại Trung tâm khử độc tố trong cơ thể, bệnh viện 103 – Hà Nội, 24 trong số 62 bệnh nhân phơi nhiễm dioxin tại Đà Nẵng đã có những dấu hiệu phục hồi sức khỏe tốt.  

Trở về phòng nghỉ sau buổi sáng điều trị tại Trung tâm khử độc tố cơ thể, viện 103, chị T.T.K.A (23 tuổi) cảm thấy tinh thần thoải mái, bệnh đau đầu trước kia gần như không còn xuất hiện. Chị cho biết, trước kia cơ thể hay bị mệt mỏi, thường xuyên đau đầu. Sau đó chị đi khám, uống thuốc thì cơn đau đầu có giảm, nhưng sau đó bệnh lại tái phát.

“Sau khi điều trị 2 tuần ở đây, tôi thấy khỏe ra, ăn ngon miệng hơn, ngủ sâu giấc hơn so với đợt trước, và bệnh đau đầu gần như biến mất”, chị T.T.K.A kể lại

Bà Vũ Thị Ba (59 tuổi – Nguyễn Tri Phương – TP Đà Nẵng) cũng cảm thấy khỏe mạnh hơn nhiều sau 15 ngày điều trị tại Trung tâm khử độc tố trong cơ thể, viện 103. Bà cho biết “Được các bác sĩ chăm sóc tận tình, được ăn, ngủ, nghỉ trong điều kiện rất tốt, khiến chúng tôi rất yên tâm”.

Bà kể thêm, vào năm 2006, gia đình bà gồm 7 người được xét nghiệm máu, sau đó cả 7 người đều nhận kết quả bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Bản thân bà Ba, từ nhiều năm nay cơ thể mang 3 chứng bệnh là viêm hang vị dạ dày, gai cột sống, sáng ngủ dậy thường xuyên bị đắng miệng. Nhưng từ khi bà được chuyển ra viện 103 để khử độc, các chứng bệnh trên đã đỡ hơn, khiến cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm, tinh thần thoải mái.

Cũng giống như 23 bệnh nhân khác, liệu trình điều trị hàng ngày của bà bắt đầu từ 5 giờ sáng với quy trình chạy bộ quanh sân Trung tâm 30 phút, sau đó vào phòng xông hơi khô, uống vitamin. Quá trình điều trị này kết thúc vào gần 12h hàng ngày. Sau đó, các bệnh nhân đi ăn trưa, về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày điều trị tiếp theo. 

Được biết, ngay sau khi khánh thành Trung tâm khử độc tố trong cơ thể tại Bệnh viện 103, giữa tháng 9 vừa qua, 24 bệnh nhân đầu tiên phơi nhiễm dioxin tại Đà Nẵng đã bắt đầu quá trình tẩy độc tố trong cơ thể bằng phương pháp Hubbard.

Phương pháp này đã được nhiều quốc gia trên thế giới ứng dụng trong việc tẩy độc cho các nạn nhân bị nhiễm xạ, nhiễm hóa chất trong chiến tranh.

Theo TS Nguyễn Bá Vượng, Trung tâm Khử độc tố trong cơ thể cho hay phương pháp Hubbard được áp dụng để điều trị dựa trên nguyên lý giải độc không đặc hiệu thông qua đường tiết mồ hôi, tiêu hóa, tiết niệu... bằng 3 trụ cột cơ bản là thể dục, ngồi trong phòng xông hơi, và 1 quy trình nghiêm ngặt về uống vitamin và dầu thực vật. Quá trình điều trị này sẽ diễn ra từ 3 – 4 tuần tùy vào sức khỏe mỗi người. 

Theo đó, bệnh nhân sau khi chạy thể dục xong, họ vào khu vực xông hơi khô với nhiệt độ từ 40 – 80 độ C trong thời gian từ 2 – 4,5 giờ (tùy vào sức khỏe của từng người). Quá trình này sẽ giúp cho bệnh nhân tăng quá trình tuần hoàn và quá trình huy động những độc dược, những lưu đọng trong mô mỡ di chuyển vào lòng mạch để tăng quá trình đào thải qua đường mồ hôi, đường bài nước tiểu và qua đường phân.

Trong quá trình ngồi phòng xông hơi, những biểu hiện bất thường của bệnh nhân đều được các bác sĩ ghi lại theo thời gian, cẩn thận và tỉ mỉ.

Sau quá trình tập luyện, xông hơi bệnh nhân được uống 16 loại vitamin khác nhau. Bên cạnh đó bệnh nhân còn được uống một loại dầu ép nguội (loại dầu không được ép bằng nhiệt) nhằm thải chất độc một cách nhanh nhất. Bù lại phần chất mỡ xấu bị đẩy ra ngoài, bệnh nhân được uống thêm nước dầu hỗn hợp.

Thiếu tướng Hoàng Mạnh An, Giám đốc BV 103 cho biết, việc điều trị cho bệnh nhân da cam/dioxin ở nước ta đã có nhưng chưa hệ thống và bài bản. Sau khi khánh thành giai đoạn 1 của Trung tâm khử độc tố trong cơ thể, bệnh viện 103, 24 bệnh nhân đầu tiên phơi nhiễm dioxin tại Đà Nẵng đã bắt đầu quá trình tẩy độc tố. Bác sĩ cho biết thêm: “Nếu sau thời gian điều trị, các bệnh nhân sẽ được kiểm tra lại nồng độ dioxin trong cơ thể. Nếu nồng độ này giảm xuống, có nghĩa là phương pháp điều trị này có tác dụng tốt đối với bệnh nhân nhiễm dioxin”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa người nhiễm dioxin ở Đà Nẵng ra Hà Nội tẩy độc
Đưa người nhiễm dioxin ở Đà Nẵng ra Hà Nội tẩy độc

(VOV) - Trong đợt đầu, 24 người sẽ được điều trị. Đợt 2 sẽ bắt đầu vào tháng 10.

Đưa người nhiễm dioxin ở Đà Nẵng ra Hà Nội tẩy độc

Đưa người nhiễm dioxin ở Đà Nẵng ra Hà Nội tẩy độc

(VOV) - Trong đợt đầu, 24 người sẽ được điều trị. Đợt 2 sẽ bắt đầu vào tháng 10.

62 người dân nhiễm dioxin được hỗ trợ mọi chi phí ăn ở, đi lại
62 người dân nhiễm dioxin được hỗ trợ mọi chi phí ăn ở, đi lại

Vào ngày 6/9 tới, 24 người (trong tổng số 62 người dân ở quận Thanh Khê và Hải Châu, TP Đà Nẵng) nhiễm dioxin sẽ được ra Bệnh viện 103 (Hà Nội) để tẩy độc.

62 người dân nhiễm dioxin được hỗ trợ mọi chi phí ăn ở, đi lại

62 người dân nhiễm dioxin được hỗ trợ mọi chi phí ăn ở, đi lại

Vào ngày 6/9 tới, 24 người (trong tổng số 62 người dân ở quận Thanh Khê và Hải Châu, TP Đà Nẵng) nhiễm dioxin sẽ được ra Bệnh viện 103 (Hà Nội) để tẩy độc.

Khánh thành Trung tâm khử độc cho nạn nhân dioxin
Khánh thành Trung tâm khử độc cho nạn nhân dioxin

(VOV) -Trung tâm sẽ áp dụng phương pháp điều trị dựa trên nguyên lý giải độc thông qua đường tiết mồ hôi, tiêu hóa, tiết niệu.

Khánh thành Trung tâm khử độc cho nạn nhân dioxin

Khánh thành Trung tâm khử độc cho nạn nhân dioxin

(VOV) -Trung tâm sẽ áp dụng phương pháp điều trị dựa trên nguyên lý giải độc thông qua đường tiết mồ hôi, tiêu hóa, tiết niệu.

Niềm hy vọng cho người phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin
Niềm hy vọng cho người phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin

(VOV) -Nếu kết quả tẩy độc thành công sẽ góp phần cải thiện chất lượng sống cho những người bị phơi nhiễm dioxin trên toàn quốc.

Niềm hy vọng cho người phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin

Niềm hy vọng cho người phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin

(VOV) -Nếu kết quả tẩy độc thành công sẽ góp phần cải thiện chất lượng sống cho những người bị phơi nhiễm dioxin trên toàn quốc.