Đền chùa “quá tải”, gửi xe “chặt chém" ngày Tết

Tất cả các điểm trông xe tại các đền, chùa ngày đầu năm mới đều thu với giá cao gấp 3 – 5 lần giá quy định.

Theo quan sát của phóng viên, trong ngày mồng Một Tết, những đền chùa của thủ đô Hà Nội đều chật kín người đến hành lễ đầu năm cầu may mắn, an lành. Đến chiều mồng Một Tết, đoạn đường Thanh Niên qua chùa Trấn Quốc, dòng xe cộ vẫn nườm nượp chờ xếp hàng vào bãi gửi, gây ùn tắc cục bộ. Tuyến đường vào Phủ Tây Hồ cũng ùn tắc kéo dài. Tương tự, đoạn phố Quán Sứ qua chùa Quán Sứ; đoạn qua chùa Bộc… cũng tấp nập người đến lễ chùa, cho nên lực lượng CSGT, dân phòng phải liên tục phân luồng, tránh ùn tắc.

Không thể chen chân được vào Đền Quán Thánh

Gian nan đến các điểm đi lễ đầu năm là vậy, song nếu ai “may mắn” chen chân được vào trong chùa thì cũng không dễ mà tìm được vị trí đặt lễ. Tại Phủ Tây Hồ, mặc dù Ban Quản lý đã quy định không được đốt nhang trong Phủ, tuy nhiên, người dân lại… cắm nhang trên lễ và chen lấn trong bên trong, tạo nên cung cảnh ồn ào, ngột ngạt. Nhiều người không vào được bên trong, đành đứng từ xa “vái vọng” vào.

Trong khi đó, dịch vụ bán và sắp lễ, viết sớ, bán “muối may mắn” cũng đua nhau nở rộ với giá “trên trời”. Một người dân hành lễ tại Phủ Tây Hồ cho biết, nếu mua cả lễ, hoa quả, sớ… tại Phủ sẽ phải trả với giá khoảng 500.000 đồng, thậm chí đắt hơn, trong khi nếu mua mang đi chỉ mất khoảng 200.000 đồng.

Chùa Quán Sứ "quá tải"

Bên ngoài các điểm hành lễ, các bãi gửi xe mọc lên như nấm. Bãi gửi xe của Phủ Tây Hồ không còn một chỗ trống. Vỉa hè trên đường Thanh Niên, phố Quán Thánh bị chiếm dụng thành bãi trông xe với giá “đồng hạng” là 10.000 đồng/xe máy. Nếu gửi xe ôtô sẽ bị bắt chẹt và thu với giá trên 100.000 đồng/xe.

Sáng mồng Một Tết, một số điểm trông xe của Phủ Tây Hồ, các “nhà xe” đã hét giá 20.000 đồng/xe máy. Nhiều người dân bức xúc thì được trả lời “ngày Tết nó thế” và “đi đâu cũng giá thế”, cho nên đành bấm bụng rút tiền trả với tâm lý “ngày đầu năm, cãi cọ mất vui”.

Các điểm trông xe mọc lên như nấm với giá cắt cổ tại đường Thanh Niên

Điều đáng nói là những người trông xe tràn xuống lòng đường chèo kéo, mời mọc rất dễ gây tai nạn và tạo điều kiện cho kẻ gian hoạt động, trong khi nhiều điểm trông xe chẳng thấy bóng dáng của lực lượng trật tự; còn việc “xử phạt các điểm trông xe thu giá quá quy định” chẳng thấy cơ quan nào thực thi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên