Di dời gấp các hộ dân khu vực sụt lún ở Ninh Dân (Phú Thọ)

Trước tình hình sụt lún đất ảnh hưởng tính mạng và tài sản của người dân, huyện Thanh Ba đang khẩn trương giải phóng mặt bằng khu tái định cư Giếng Bứa, Bãi Đá ở khu 2.

Hiện tượng sụt lún đất ở xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, đến ngày 14/10, vẫn tiếp tục xảy ra với diện tích rộng hơn. Ngoài 82 hộ dân khu 3, 4, 5, đến nay đã có thêm nhà của 30 hộ ở cả ba khu cũng bị sụt lún nghiêm trọng cần phải di dời khẩn cấp.

Trước tình sụt lún đất ảnh hưởng tính mạng và tài sản của người dân, huyện Thanh Ba đang khẩn trương giải phóng mặt bằng khu tái định cư Giếng Bứa, Bãi Đá ở khu 2, với diện tích 2 ha, bình quân từ 100 đến 200 m2/hộ để đưa người dân trong khu vực sụt lún đến sinh sống. Các hộ dân cũng đã thống nhất phương án di dời của huyện, đồng thời bốc thăm chọn vị trí đất được quy hoạch.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch UBND xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ cho biết: Huyện và xã đã có thông báo di dời khẩn cấp những hộ này. Tuy nhiên, vẫn chưa có biện pháp mạnh hơn. Có 2 vấn đề cần chú ý là việc bố trí tái định cư hiện nay chưa giao được đất, mới giải phóng mặt bằng xong, chưa làm được hạ tầng. Thứ hai, công ty xi măng chưa đủ khả năng tài chính trả tiền cho họ. Tỉnh đã có chính sách hỗ trợ cho công ty vay 25 tỷ đồng đền bù cho dân. Ngoài ra, công ty phải bố trí đủ tiền trả cho các hộ dân.

Trước mắt, Công ty Cổ phần Xi măng Sông Thao hỗ trợ cho 18 hộ trong tổng số 82 hộ dân, mỗi hộ 1 triệu đồng để thuê nhà ở tạm. Còn 30 hộ dân mới phát sinh sẽ sớm có phương án đền bù di dời.

Tỉnh Phú Thọ cũng đã có quyết định tạm dừng hoạt động khai thác, nổ mìn tại mỏ đá vôi thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Sông Thao để giải quyết sự cố gây nguy hiểm cho người dân. Đồng thời, yêu cầu công ty phối hợp với huyện Thanh Ba đẩy mạnh tiến độ xây dựng hạ tầng, giải quyết nơi ở mới cho dân, thanh toán đền bù cho những hộ dân còn trong vùng sụt lún đã kiểm đếm để dân di dời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên