Đi đuổi vịt, 2 mẹ con chết đuối thương tâm

(VOV) -Bà Thủy xẩy chân rơi xuống hố nước nên chị Thu để con trên bờ lao xuống cứu mẹ. Hậu quả là hai mẹ con cùng tử nạn.

Chiều 31/8, ông Lê Huy Lịch – Chủ tịch UBND xã Hợp Thắng (Triệu Sơn – Thanh Hóa) cho biết, tai nạn xảy ra vào chiều 30/8 khiến hai người tử nạn là bà Trần Thị Thủy (SN 1965) và chị Trần Thị Thu (SN 1991, con gái bà Thủy) cùng tại xã Hợp Thắng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 chiều 30/8, người dân phát hiện con gái chị Thu (14 tháng tuổi) ngồi khóc bên cạnh một hố nước. Trước đó, hàng xóm nhìn thấy bà Thủy cùng chị Thu bế con ra hố nước cạnh nhà để đuổi bầy vịt về nhà. Người dân sau đó đã xuống hố nước và vớt được thi thể của hai người.

Hố nước - nơi xảy ra tai nạn thương tâm

Theo suy đoán, bà Thủy xẩy chân rơi xuống hố nước (sâu khoảng 4m) nên chị Thu để con trên bờ lao xuống cứu. Hậu quả là hai mẹ con bà Thủy cùng tử nạn.

Được biết, gần đây chính quyền xã Hợp Thắng thuê một số người tiến hành khai thác đất đồi cạnh nhà bà Thủy. Việc khai thác đất đã để lại một hố lớn có đường kính khoảng trên 10m, sâu 3 – 4m. Cạnh hố sâu này không hề có rào chắn, bảng cảnh báo nguy hiểm và là nơi người dân vớt được xác mẹ con bà Thủy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên