Điện Biên diễn tập phòng chống khủng bố

(VOV) - Đây là cuộc diễn tập có mô lớn, làn đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Điện Biên.

Sáng 20/10, tại tỉnh Điện Biên, Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng, tỉnh Điện Biên đã tổ chức cuộc diễn tập phương án “Giải tán đám đông, tụ tập trái phép, chống biểu tình, bạo loạn; rà phá bom mìn, xử lý chất độc hóa học, cứu hộ cứu nạn và đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trong nhà ga, trên tàu bay”.

Dự cuộc diễn tập có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hoà Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Hà Giang.

Lực lượng tham gia diễn tập huy động 3.529 cán bộ, chiến sỹ gồm các lực lượng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải; các Sở, ban, ngành liên quan thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

Một tình huống tại buổi diễn tập (Ảnh: Chinhphu)

Cuộc diễn tập gồm 3 phần. Phần 1: Kỹ thuật chiến đấu của cảnh sát cơ động và cảnh sát đặc nhiệm. Phần 2: Xử lý tình huống giải tán đám đông tụ tập trái phép, chống biểu tình bạo loạn; rà phá bom mìn, xử lý chất độc hóa học và cứu nạn, cứu hộ; vận hành cơ chế và thực binh xử lý tình huống tại hiện trường. Phần 3: Xử lý tình huống đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trong nhà ga, rà phá bom mìn, chã cháy, cứu hộ, cứu nạn tại Cảng Hàng không Điện Biên, xử lý tình huống chống cướp máy bay.

Qua cuộc diễn tập sẽ củng cố mối quan hệ giữa các lực lượng từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là mối quan hệ hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng công an nhân dân và quân đội nhân dân, nâng cao khả năng chỉ huy, chỉ đạo, hoàn thiện các phương án tác chiến, rèn luyện kỹ năng chiến đấu của các cán bộ chiến sỹ, kiểm tra các phương tiện vũ khí sẵn sàng ứng phó với các tình huống bạo loạn, khủng bố có thể xảy ra.

Trung tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập cho biết: “Buổi diễn tập đạt yêu cầu rất cao, kế hoạch diễn tập đạt các yêu cầu đặt ra. Ban Chỉ đạo sẽ cùng với các lực lượng công an, quân đội, lực lượng của tỉnh, các tổ chức của nhân dân tham gia vào diễn tập sẽ rút ra những bài học, củng cố thêm các phương án cho phù hợp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn tập ứng phó sự cố vỡ đường ống dẫn khí trên biển
Diễn tập ứng phó sự cố vỡ đường ống dẫn khí trên biển

Tình huống giả định là tàu trọng tải 15.000 tấn va chạm vào đường ống dẫn khí gây vỡ ống ngoài khơi.

Diễn tập ứng phó sự cố vỡ đường ống dẫn khí trên biển

Diễn tập ứng phó sự cố vỡ đường ống dẫn khí trên biển

Tình huống giả định là tàu trọng tải 15.000 tấn va chạm vào đường ống dẫn khí gây vỡ ống ngoài khơi.