Diễn tập dùng trực thăng cứu người trên tầng cao

Từ tình huống giả định người kẹt trong khu vực cháy từ tầng 6 đến tầng 21 được máy bay trực thăng ứng cứu 

Sáng 14/8, Bộ Công an và UBND TP HCM tổ chức buổi tổng diễn tập cấp quốc gia về phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ nhà cao tầng ngay giữa trung tâm thành phố. 

Địa điểm diễn tập là tòa nhà Diamond Plaza, quận 1. Tình huống giả định ở mức thảm họa (thiệt hại lớn về con người và tài sản) với hàng ngàn người hoảng loạn trong khói lửa dữ dội. 

Chiếc trực thăng tiếp cận tòa nhà cứu người bị kẹt  (Ảnh: Diệp Đức Minh/Thanh Niên)
Theo đó, vào lúc 9h26, tại khu vực bếp nấu của nhà hàng KFC ở tầng 5 của tòa nhà, do sự cố rò rỉ khí gas gặp lửa trần phát nổ và gây cháy lớn. Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang khu vui chơi, giải trí và lan ra toàn bộ mặt bằng tầng 5, sau đó lan rộng tầng 6, tầng 4 với tổng diện tích đám cháy khoảng trên 1.200 m2. Lúc này trong tòa nhà có khoảng 2.500 người. 

Lực lượng tại chỗ đã hướng dẫn thoát nạn khoảng trên 2.000 người ra nơi an toàn. Tuy nhiên, do một phần công trình bị đổ sập nên khoảng 100 người ở tầng 5 bị thương tích, khoảng 200 người kẹt trong khu vực cháy từ tầng 6 đến tầng 21 do bị ngạt khói, nhiệt độ cao và không có đường thoát. Chỉ sau 6 phút kể từ khi nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC quận1 là đơn vị đầu tiên của lực lượng Cảnh sát PCCC TP đến hiện trường. Ngay sau đó, một lực lượng hùng hậu bao gồm công an, quân đội, các sở ngành, đoàn thể… với khoảng 2.800 người, 2 máy bay trực thăng, 78 xe chữa cháy, xe thang, xe cứu thương, chó nghiệp vụ, camera điều khiển từ xa… được huy động nhanh đến hiện trường hiệp đồng tác chiến. 

Với sự chỉ huy của đại tá Lê Tấn Bửu, Phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP, lực lượng cứu hộ triển khai nhanh các phương án dập lửa, đưa người bị thương, mắc kẹt trong tòa nhà ra bên ngoài. Kết quả sau 45 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không xảy ra trường hợp thương vong.

Đại tá Lê Tấn Bửu cho biết lực lượng và phương tiện tham gia tổng diễn tập lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. "TP HCM hiện có rất nhiều nhà cao tầng; nguy cơ cháy nổ, các tai nạn, sự cố đối với nhà cao tầng cũng rất lớn. Đợt tổng diễn tập này đúc kết được nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý PCCC và cũng giúp TP có cái nhìn toàn diện, tổng thể về sự phối hợp giữa các lực lượng", ông nói./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TPHCM sẽ trang bị trực thăng chữa cháy, cứu hộ
TPHCM sẽ trang bị trực thăng chữa cháy, cứu hộ

Theo quy hoạch ngành phòng cháy và chữa cháy, đến năm 2025, TP HCM sẽ có 6 máy bay chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

TPHCM sẽ trang bị trực thăng chữa cháy, cứu hộ

TPHCM sẽ trang bị trực thăng chữa cháy, cứu hộ

Theo quy hoạch ngành phòng cháy và chữa cháy, đến năm 2025, TP HCM sẽ có 6 máy bay chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Cứu hộ trong vụ nổ Tập đoàn Dầu khí Pemex gặp nhiều khó khăn
Cứu hộ trong vụ nổ Tập đoàn Dầu khí Pemex gặp nhiều khó khăn

(VOV) - Số người chết trong vụ nổ đã tăng lên 33 người.

Cứu hộ trong vụ nổ Tập đoàn Dầu khí Pemex gặp nhiều khó khăn

Cứu hộ trong vụ nổ Tập đoàn Dầu khí Pemex gặp nhiều khó khăn

(VOV) - Số người chết trong vụ nổ đã tăng lên 33 người.

TPHCM: gần 3.000 người diễn tập chữa cháy cứu nạn cứu hộ
TPHCM: gần 3.000 người diễn tập chữa cháy cứu nạn cứu hộ

VOV.VN -Cuộc tổng diễn tập bởi giả định có hơn 200 người bị thương và mắc kẹt trong tòa nhà Diamond Plaza.

TPHCM: gần 3.000 người diễn tập chữa cháy cứu nạn cứu hộ

TPHCM: gần 3.000 người diễn tập chữa cháy cứu nạn cứu hộ

VOV.VN -Cuộc tổng diễn tập bởi giả định có hơn 200 người bị thương và mắc kẹt trong tòa nhà Diamond Plaza.