Điều tra vụ hai tàu cánh ngầm va nhau trên sông Sài Gòn

Đây là vụ tai nạn rất nghiêm trọng, làm nhiều người bị thương

Ngày 26/11, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Cảng vụ Cảng Sài Gòn tiến hành điều tra sự cố va chạm nhau giữa hai tàu cánh ngầm Greenlines 10 và Petro Express 02 tại phao neo số 66 trên sông Sài Gòn, thuộc phường Tân Thuận Đông, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thượng tá Trần Văn Xinh, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an Thành phố cho biết: Đây là vụ tai nạn rất nghiêm trọng, làm nhiều người bị thương, trước mắt cơ quan chức năng củng cố hồ sơ chứng cứ, khám nghiệm hiện trường và tàu bị nạn, trưng cầu giám định, lấy lời khai của hai thuyền trưởng cùng nhân chứng là các hành khách trên hai tàu nhằm xác định lỗi vi phạm, sau đó sẽ chuyển hồ sơ sang Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM tiếp tục điều tra xử lý.

Thượng tá Xinh cũng cho rằng một phần nguyên nhân vụ tai nạn có thể do khu vực xảy ra sự cố là khúc cua gấp, chịu ảnh hưởng của dòng chảy, cũng có thể do thời tiết có mưa nhẹ nên ảnh hưởng tầm nhìn của người điều khiển tàu.

Được biết 8 hành khách bị thương trong sự cố (chủ yếu bị xây xát ở phần mặt, đầu, tay) hiện sức khỏe đã tạm bình phục, trong ngày 26/11 đã có 1 người đã xuất viện.

Về thiệt hại của tàu Greenlines 10 (thuộc Công ty cổ phần Dòng Sông Xanh – Greenlines), qua xem xét cho thấy tàu bị đâm một vết rách chạy dọc theo mạn tàu dài 7m, rộng 1m. Hiện tàu đang neo đậu ở khu vực Tân Cảng để chờ giám định thiệt hại, “ước tính chi phí sửa chữa tàu khoảng 1 tỷ đồng”, ông Lê Huy Thảo, Chủ tịch HĐQT Công ty Dòng Sông Xanh cho biết. Còn tàu Petro Express 02 (thuộc Công ty Cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng) chỉ bị hư hại phần mũi tàu, chi phí sửa chữa ước khoảng hơn 100 triệu đồng. Đơn vị bảo hiểm của hai Công ty trên cũng đang xác định mức độ thiệt hại của sự cố nhằm đưa ra mức trách nhiệm chi trả phù hợp./.

TTXVN

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên