Đình chỉ công tác cán bộ đăng kiểm đâm vào xe cảnh sát

Cục Đăng kiểm đã đình chỉ công tác Nguyễn Thanh Sơn, nhân viên đăng kiểm, người có hành vi lái xe đâm vào xe cảnh sát khi bị truy đuổi.

Liên quan tới vụ việc một cán bộ đăng kiểm lái xe bất chấp hiệu lệnh của công an, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Trịnh Ngọc Giao vừa cho biết đã đình chỉ công tác nhân viên này.

Theo đó, Nguyễn Thanh Sơn (sinh năm 1985, trú tại số nhà 22 D1, khu đô thị Ciputra, quận Tây Hồ, Hà Nội) là nhân viên của Trung tâm Đăng kiểm 29-02V, đóng tại xã Phú Thụy, Gia Lâm, Hà Nội.

Cục Đăng kiểm đã báo cáo sự việc với Bộ Giao thông vận tải, đồng thời yêu cầu lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm 29-02V làm việc với cơ quan công an tìm hiểu nguyên nhân để làm căn cứ xem xét kỷ luật người liên quan. Nguyễn Thanh Sơn đang là nhân viên tập sự, mới vào công tác chưa được 1 năm.

Chiếc Toyota 29A - 154.54 cùng tài xế (áo sơ mi ngắn tay) - Ảnh: NLĐ

Trước đó, rạng sáng 26/2. Khi tổ công tác Y3/141 – Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại khu vực Hoàn Kiếm thì phát hiện một chiếc xe chiếc xe Toyota mang BKS 29A – 154.54 có dấu hiệu khả nghi.

Tổ công tác ra hiệu cho xe dừng lại kiểm tra thì lái xe không chấp hành mà còn nhấn xe nhấn ga, rẽ sang đường Hàng Khay bỏ chạy. Đến đường Hàng Bài, xe này chạy ngược chiều với tốc độ cao. Tuy nhiên khi phát hiện tổ công tác và chướng ngại vật ở trước mặt, chiếc xe này quay đầu chạy theo hướng Hàng Khay đi Hồ Hoàn Kiếm. Lập tức, gần 10 chiếc xe của lực lượng công an đuổi theo với quyết tâm chặn chiếc xe này lại.

Khi đến khu vực Hàng Mắm, phường Hàng Bạc, hai chiếc xe cảnh sát chặn đầu, tài xế điên cuồng đâm thẳng khiến xe của lực lượng cảnh sát giao thông bị hư hỏng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên