Đồ chơi lạ phát nổ ở Đăk Nông không chứa chất độc(!?)

Giám định của Viện Khoa học hình sự phía Nam cho thấy hai chất này không nằm trong danh mục chất độc cấm sử dụng.

Chiều 22/1, ông Hồ Viết Lượng, Chánh Văn phòng UBND huyện Đắk Song cho biết đã có kết quả giám định thành phần trong đồ chơi “lạ” phát nổ khiến 32 học sinh tại huyện này nhập viện.

Theo đó, kết quả giám định từ Viện Khoa học Hình sự phía Nam cho thấy trong đồ chơi phát nổ chứa 2 thành phần chính là Axít citric (C6H8O7) và Natri Hidrocacbonat (NaHCO3).

Ông Lượng cho biết: “Hai chất này không nằm trong danh mục chất độc cấm sử dụng, thậm chí có một số người còn sử dụng vào thực phẩm. Tuy nhiên, hai chất này khi tác động với nhau thì xảy ra phản ứng, và sinh ra khí CO2 tạo áp lực lên thành bịch chứa gây nên hiện tượng nổ. Mà chất dịch màu hồng ở nồng nộ cao vương vào da, niêm mạc thì sẽ gây kích ứng chứ không phải là chất độc”.

Liên quan đến việc 7 học sinh tái nhập viện cấp cứu vì đồ chơi “lạ” phát nổ, chiều cùng ngày bác sỹ Lê Thị Chí, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cho biết bệnh viện đã làm thủ tục xuất viện cho 3 học sinh về nhà. Theo đó, 3 học sinh xuất viện gồm: Trần Trung Nguyên (lớp 5C), Phạm Thị Yến (lớp 5D) và Hoàng Phi Hùng (lớp 5C).

Bác sĩ Chí cho biết thêm, hiện các triệu chứng như khó thở, tức ngực, sốt cao, buồn nôn, đại tiện ra máu tươi… đã không còn, các em đã có thể ăn uống, vui chơi bình thường. Nếu không có gì bất thường xảy ra, các em học sinh còn lại sẽ xuất viện vào ngày 23/1.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 16/1 tại trường tiểu học Chu Văn An, thị trấn Đức An, Đắk Song (Đắk Nông), trước giờ vào học, các em học sinh đã mua một loại đồ chơi có đặc điểm gần giống quả lựu đạn ở gần cổng trường, sau đó quăng ném nên phát nổ.

Hậu quả, ít nhất 32 em học sinh bị choáng váng, ngất xỉu được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Song. Thời điểm các em nhập viện, có các triệu chứng khó thở, co cứng các cơ, các chi, toàn thân nổi ngứa...

Theo quan sát, bên ngoài bao bì của “đồ chơi” gây nổ có in chữ Trung Quốc, bên trong chứa 2 gói nhỏ gồm một gói chứa chất bột màu trắng và một gói có chất bột màu hồng. Sau khi có tác động từ ngoại lực, 2 gói bột màu hồng và màu trắng tiếp xúc với nhau và phát ra tiếng nổ nhỏ. Hiện cơ quan chức năng huyện Đắk Song đã tổ chức kiểm tra và thu giữ hơn 100 gói đồ chơi tương tự tại 3 cửa hàng trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ đồ chơi phát nổ: 6 học sinh nhập viện trở lại
Vụ đồ chơi phát nổ: 6 học sinh nhập viện trở lại

Sức khỏe của các học sinh này đã tương đối ổn định, không có những biểu hiện gì thêm.

Vụ đồ chơi phát nổ: 6 học sinh nhập viện trở lại

Vụ đồ chơi phát nổ: 6 học sinh nhập viện trở lại

Sức khỏe của các học sinh này đã tương đối ổn định, không có những biểu hiện gì thêm.

Kiểm tra đồ chơi Trung Quốc, tổ công tác bị giam lỏng
Kiểm tra đồ chơi Trung Quốc, tổ công tác bị giam lỏng

5 cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác liên ngành đã bị giam lỏng bên trong công ty khi kiểm tra lô hàng đồ chơi.

Kiểm tra đồ chơi Trung Quốc, tổ công tác bị giam lỏng

Kiểm tra đồ chơi Trung Quốc, tổ công tác bị giam lỏng

5 cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác liên ngành đã bị giam lỏng bên trong công ty khi kiểm tra lô hàng đồ chơi.

Đồ chơi lạ phát nổ là hàng Trung Quốc nhập lậu?
Đồ chơi lạ phát nổ là hàng Trung Quốc nhập lậu?

Những gói nổ này được nhập lậu theo đường bộ từ miền Trung lên Tây Nguyên. Các đối tượng xé lẻ hàng ra cất giấu rất tinh vi nên khó kiểm tra.

Đồ chơi lạ phát nổ là hàng Trung Quốc nhập lậu?

Đồ chơi lạ phát nổ là hàng Trung Quốc nhập lậu?

Những gói nổ này được nhập lậu theo đường bộ từ miền Trung lên Tây Nguyên. Các đối tượng xé lẻ hàng ra cất giấu rất tinh vi nên khó kiểm tra.