Đối thoại sau vỡ bờ bao ở TPHCM: Người dân bức xúc
VOV.VN - Không khí buổi gặp gỡ khá căng thẳng khi người dân đã thẳng thắn nói lên những bức xúc của mình
Tham dự có lãnh đạo UBND quận, Hội Nông dân, Phòng LĐ-TB-XH, lãnh đạo phường và hơn 200 hộ dân bị thiệt hại.
![]() |
Bà Trần Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức trao đổi với người dân |
Không khí buổi gặp gỡ khá căng thẳng khi người dân đã thẳng thắn nói lên những bức xúc của mình. Ngay cả khi buổi gặp gỡ kết thúc, đông đảo người dân vẫn còn ở lại để gặp gỡ trực tiếp các lãnh đạo phường, quận để nêu ý kiến.
Ông Nguyễn Văn Thưởng, kỹ sư thủy lợi, nhà ở khu phố 8 nói: “Tôi ra hiện trường quan sát và thấy rằng, ngoài yếu tố chủ quan đỉnh triều lịch sử thì nguyên nhân nữa là sự chuẩn bị phòng tránh còn sơ sài quá, đặc biệt là túc trực để ngăn chặn từ đầu là không có. Chỉ cần một ít bao cát, một ít bọc nylong và 10 người là có thể ngăn chặn ngay từ đầu”.
![]() |
Người dân nêu ý kiến |
Đặc biệt, theo người dân thì khi sự cố xảy ra, mặc dù chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai công tác xử lý, đắp đê lại và khắc phục sự cố, nhưng điều bà con bức xúc là ngay sau khi xảy ra đã không xuống những nhà bị thiệt hại để thăm hỏi chia sẻ hay điều tra thiệt hại.
Ông Ưng Tấn Thạch thẳng thắn “Cứ nói thế này xin lỗi suông đâu có được, đây là trách nhiệm của phường. Chủ tịch thành phố chỉ đạo mới làm chứ không cũng không làm. Đáng lẽ phải làm sớm hơn chứ chờ lãnh đạo thành phố chỉ đạo quận rồi phường gặp nhân dân khu phố 8 mới làm thì lúc đó muộn rồi”
Về công tác đền bù thiệt hại, nhiều người dân cho biết là khi xảy ra sự cố chính quyền quận Thủ Đức và phường Hiệp Bình Chánh đã không sát sao.
![]() |
Người dân tiếp tục nêu ý kiến với lãnh đạo quận sau buổi đối thoại |
Trước những bức xúc chính đáng của bà con, đại diện phường Hiệp Bình Chánh cũng như quận Thủ Đức đã nghiêm túc, thẳng thắn nhận trách nhiệm và hứa sẽ nhanh chóng triển khai các công việc khắc phục hỗ trợ.
Trước mắt, lãnh đạo quận Thủ Đức đã chỉ đạo phường Hiệp Bình Chánh nhanh chóng thành lập các đoàn, đi đến các nhà dân để tìm hiểu, thống kê thiệt hại, qua đó kiến nghị lên thành phố và các sở ban ngành về biện pháp khắc phục.
Bà Trần Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức cho biết: “Tôi đề nghi hôm nay có các đoàn thể, Hội Nông dân, Mặt trận, Hội Phụ nữ, khu phố, khẩn trương chia nhóm ra, mình đi khảo sát, không thể chậm trễ được nữa”./.