Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa nhỏ

VOV.VN -Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. 

Ngày và đêm nay (12/3), các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Ở vịnh Bắc Bộ còn có gió đông bắc mạnh cấp 4 - 5, phía bắc ngày có lúc cấp 6. Biển động; vùng biển phía Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Biển động. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét.

Hà Nội tiếp tục có mưa nhỏ và rét (Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc mây thay đổi có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24 độ, riêng khu Tây Bắc 25 – 28oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ, vùng núi có nơi dưới 13oC. Nhiệt độ cao nhất từ 15 – 18oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa và mưa nhỏ; phía Nam có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ, riêng phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ, phía nam 18 – 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ, phía Nam 26 – 29oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 16oC. Nhiệt độ cao nhất từ 16 – 18oC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ mưa nhỏ, nồm ẩm đến cuối tuần
Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ mưa nhỏ, nồm ẩm đến cuối tuần

VOV.VN -Thời điểm này, độ ẩm không khí tăng cao, kèm theo mưa phùn triền miên gây ra hiện tượng ẩm ướt khó chịu.

Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ mưa nhỏ, nồm ẩm đến cuối tuần

Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ mưa nhỏ, nồm ẩm đến cuối tuần

VOV.VN -Thời điểm này, độ ẩm không khí tăng cao, kèm theo mưa phùn triền miên gây ra hiện tượng ẩm ướt khó chịu.

PGS TS Trần Đắc Phu tư vấn cách phòng bệnh dịch Ebola
PGS TS Trần Đắc Phu tư vấn cách phòng bệnh dịch Ebola

VOV.VN - PGS TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự  phòng (Bộ Y tế) đã giải đáp trên VOV.VN về diễn biến cũng như cách phòng tránh dịch bệnh Ebola.

PGS TS Trần Đắc Phu tư vấn cách phòng bệnh dịch Ebola

PGS TS Trần Đắc Phu tư vấn cách phòng bệnh dịch Ebola

VOV.VN - PGS TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự  phòng (Bộ Y tế) đã giải đáp trên VOV.VN về diễn biến cũng như cách phòng tránh dịch bệnh Ebola.

Trời nồm ẩm, trẻ mắc bệnh hô hấp nhập viện tăng đột biến
Trời nồm ẩm, trẻ mắc bệnh hô hấp nhập viện tăng đột biến

VOV.VN - Thời tiết nồm ẩm là môi trường lý tưởng cho virus sinh sôi, phát triển, là những tác nhân khiến trẻ em đổ bệnh.

Trời nồm ẩm, trẻ mắc bệnh hô hấp nhập viện tăng đột biến

Trời nồm ẩm, trẻ mắc bệnh hô hấp nhập viện tăng đột biến

VOV.VN - Thời tiết nồm ẩm là môi trường lý tưởng cho virus sinh sôi, phát triển, là những tác nhân khiến trẻ em đổ bệnh.

Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống bệnh dịch hạch
Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống bệnh dịch hạch

VOV.VN -Trên 10 năm trở lại đây tại Việt Nam không ghi nhận trường hợp mắc dịch hạch, nhưng nguy cơ lây lan bệnh dịch này từ nước ngoài vào nước ta là rất lớn.

Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống bệnh dịch hạch

Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống bệnh dịch hạch

VOV.VN -Trên 10 năm trở lại đây tại Việt Nam không ghi nhận trường hợp mắc dịch hạch, nhưng nguy cơ lây lan bệnh dịch này từ nước ngoài vào nước ta là rất lớn.