Đồng bằng sông Cửu Long kinh hoàng với tàu cao tốc

Do tranh giành khách, các chủ tàu cao tốc thường xuyên chạy đua nhau mà xem thường an toàn, tính mạng của người dân.  

Từ cuối những năm 1990 đến nay, với ưu thế nhanh, hoạt động tàu cao tốc tham gia vận chuyển hành khách, hàng hoá không ngừng phát triển, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, do tranh giành khách, các chủ tàu cao tốc thường xuyên chạy đua nhau mà xem thường an toàn, tính mạng của người dân, khiến tình hình giao thông thuỷ ở đồng bằng sông Cửu Long trở nên hỗn loạn, gây mất an toàn giao thông thuỷ.

Xảy ra tình trạng này do việc bố trí xuất bến tại các bến tàu con nhiều bất cập. Cụ thể, nhiều bến tàu bố trí lịch xuất bến không hợp lý, theo kiểu ưu tiên cho doanh nghiệp đăng ký hoạt động trước mà không có sự hiệp thương, thống nhất. Thời gian xuất bến giữa các chuyến quá gần nhau nên 2 phương tiện trên 1 tuyến có điều kiện để chạy đua nhau tranh giành khách. Một số doanh nghiệp còn được ưu ái thời gian xuất bến liên tục, cũng nảy sinh tình trạng bỏ chuyến để dồn khách.

Nhiều năm qua, Chi cục Đường thuỷ nội địa phía Nam, Bộ Giao thông Vận tải nhiều lần có văn bản cảnh báo, gửi các địa phương có liên quan để giải quyết tình trạng mất trận tự an toàn giao thông thuỷ của tàu cao tốc. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tất cả địa phương có phương tiện tàu cao tốc hoạt động vẫn chưa bàn bạc để giải quyết vấn đề, chưa có tiếng nói chung nên những chuyến “cao tốc hung thần” vấn còn là nỗi ám ảnh cho người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
// POLL JS