Đồng Nai: Xe chở quá tải gây sập cầu Sông Ui

Sự cố xảy ra do xe tải 60M–9296 chở xi măng không tuân thủ quy định về tải trọng

Ngày 20/3, cơ quan chức năng huyện Xuân Lộc, Đồng Nai đã đến hiện trường chỉ đạo khắc phục sự cố sập cầu Sông Ui do xe tải lưu thông qua cầu nhưng không tuân thủ theo quy định.

Trước đó, vào tối 19/3, xe tải 60M–9296, do Nguyễn Tấn Xuân, 43 tuổi, ngụ tỉnh Long An điều khiển khi lưu thông qua cầu đã không tuân thủ quy định tải trọng, khi chiếc xe này lưu thông tới khu vực giữa cầu thì đột nhiên cầu bị sập.

Khi xảy ra sự cố, chiếc xe tải đang chở xi măng cho một công trình xây dựng gần đó. Mặc dù ở đầu cầu đã có bảng giới hạn tải trọng chỉ cho phép xe dưới 10 tấn lưu thông qua cầu nhưng khi xảy ra tai nạn, chiếc xe tải có tổng tải trọng lên đến 40 tấn. Lúc xảy ra tai nạn, lái xe cùng 3 phụ xe khác đã kịp nhảy ra khỏi xe nên không có thương vong về người.

Cầu Sông Ui bắc qua sông Gia Ui được xây dựng từ năm 2009 và vừa được nghiệm thu đưa vào sử dụng cách đây 3 tháng. Cầu có chiều dài 24m, rộng 4m, 2 trụ mố cầu kết cấu bằng bê tông dự ứng lực, dầm cầu bằng thép cứng, mặt cầu thảm bê tông cốt thép. Công trình này thuộc dự án chống ngập do UBND tỉnh Đồng Nai đầu tư.

Chủ xe tải 60M–9296 gây tai nạn cũng đã cam kết, ngay trong ngày 21/3 sẽ tiến hành thiết lập một cầu tạm khác để xe có thể lưu thông qua sông, đồng thời sau đó sẽ khắc phục sửa chữa cây cầu bị sập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên