Đu dây qua sông, một phụ nữ rơi từ độ cao 10m

Đến trưa 16/8, bà Nguyễn Thị Thọ (52 tuổi, trú thôn 6, xã Hòa Lễ, Krông Bông, Đắk Lắk) vẫn đang được điều trị thương tích do bị ngã từ dây cáp xuống bờ sông Krông Ana

Bệnh viện đa khoa Krông Bông cho biết, bà Thọ được người dân đưa vào bệnh viện trong tình trạng đa thương tích, xây xát, choáng. Bà Thọ bị chấn thương vùng vai, cổ, lệch quai hàm, mẻ nhẹ đốt sống số 4 và vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Bà Thọ đang được điều trị tại bệnh viện

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 15/8, bà Thọ đu dây qua sông đi bẻ chồi cà phê. Bánh lăn dây cáp gặp trục trặc, bà Thọ rơi từ dây cáp có độ cao khoảng 10m xuống mép sông, bất tỉnh. Hơn 1 giờ sau, khi người dân đi ngang mới phát hiện và đưa bà Thọ đi cấp cứu.  

Tại bệnh viện, bà Thọ cho biết rẫy cà phê của gia đình bà ở bên kia sông nên bà và chồng phải thường xuyên qua đó để làm cỏ, bỏ phân, chăm sóc cây trồng.

Đoạn sông này cũng có hàng trăm nông dân phải hàng ngày phải đu dây cáp để sang sông đi làm và đây không phải là lần đầu tiên người dân gặp nạn. 

Nhiều người dân cho biết vượt qua sông bằng xuồng rất nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa lũ, nên phải nghĩ ra cách “đánh đu” trên lòng sông rộng hơn 50m này.

UBND xã Hòa Lễ đã nhiều lần phản ảnh với huyện về việc này nhưng cấp trên vẫn không chia sẻ được do kinh phí làm cầu quá lớn, vượt quá khả năng của chính quyền địa phương.

Ngành GTVT tỉnh Đắk Lắk đã có đề nghị xây dựng cầu tại hai vị trí người dân phải đu dây qua sông nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân vẫn đu dây qua sông Pô Kô
Người dân vẫn đu dây qua sông Pô Kô

Chưa có gì thay đổi so với cách đây hơn 10 ngày, khi các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về việc người dân làng Nông Nội, xã Đắc Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum phải qua sông Pô Kô bằng hai sợi dây cáp

Người dân vẫn đu dây qua sông Pô Kô

Người dân vẫn đu dây qua sông Pô Kô

Chưa có gì thay đổi so với cách đây hơn 10 ngày, khi các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về việc người dân làng Nông Nội, xã Đắc Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum phải qua sông Pô Kô bằng hai sợi dây cáp

Trang bị áo phao cho dân khi “đu dây” qua sông
Trang bị áo phao cho dân khi “đu dây” qua sông

Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Nguyễn Thanh Hà cho biết: Huyện đã tiến hành cấp áo phao cho các hộ dân qua lại sông Pô Kô bằng cách đu dây; đồng thời thường xuyên kiểm tra trụ đỡ, mố néo, dây cáp, ròng rọc...

Trang bị áo phao cho dân khi “đu dây” qua sông

Trang bị áo phao cho dân khi “đu dây” qua sông

Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Nguyễn Thanh Hà cho biết: Huyện đã tiến hành cấp áo phao cho các hộ dân qua lại sông Pô Kô bằng cách đu dây; đồng thời thường xuyên kiểm tra trụ đỡ, mố néo, dây cáp, ròng rọc...