Đưa điện lưới tới vùng sâu, vùng đồng bào Khmer

Tết Kỷ Sửu năm nay, ở tỉnh Trà Vinh, gần 2.500 hộ dân ở vùng nông thôn, vùng đồng bào Khơ me được dùng điện lưới quốc gia.  

Kể từ khi tái lập tỉnh đến nay, bằng các nguồn vốn, tỉnh Trà Vinh có chủ trương ưu tiên đầu tư mở rộng mạng lưới điện xuống vùng nông thôn sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong đó, hoàn thành việc kéo điện vượt sông Cổ Chiên, đưa điện lưới quốc gia về các xã cù lao Long Hoà, Hoà Minh, huyện Châu Thành, cù lao Long Trị, thị xã Trà Vinh, cù lao Tân Qui, huyện Cầu Kè, mở ra triển vọng mới trong việc phát triển kinh tế-xã hội khu vực này - nhất là khai thác tiềm năng du lịch sinh thái miệt vườn. Hiện tại, toàn bộ xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có hệ thống điện lưới quốc gia.

Hơn 20.000 hộ dân còn lại chưa có điện sử dụng đã được Chính phủ đồng ý hỗ trợ. Tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 140 tỷ đồng. Dự kiến, năm nay, chương trình này sẽ được khởi động, với khối công việc: Kéo gần 250 km đường dây trung thế, trên 526 km đường dây hạ thế, lắp đặt 420 trạm biến thế, tổng dung lượng hơn 8.000 KVA./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên