Gia đình trẻ sơ sinh bị bắt cóc yêu cầu bồi thường 120 triệu đồng

Bị can trong vụ án này là Nguyễn Thị Lệ (SN 1982, ở Việt Yên, Bắc Giang) can tội chiếm đoạt trẻ em.  

Sau hơn 2 tháng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra (CA TP Hà Nội) đã có kết luận điều tra vụ án bắt cóc trẻ sơ sinh gây rung động dư luận ở bệnh viện phụ sản Trung ương ngày 1/11/2011 vừa qua. 

Về dân sự, anh Phạm Xuân Chiều (ở Hưng Yên, bố đẻ của cháu bé Phạm Văn Trường trong vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện Phụ sản Trung ương) đã yêu cầu bồi thường 120 triệu đồng.

Trao đổi với Phóng viên, chiều 14/1, anh Phạm Xuân Chiều cho biết: “Gia đình tôi cứ kê ra chi phí đi lại, thuê một số anh em đi lại và tôi thực sự cũng không để ý lắm chi phí cũng rất tốn kém…”

Cháu bé trong ngày trở về với gia đình.

Được biết, khi vụ việc xảy ra, gia đình anh Chiều đã thuê luật sư để bảo vệ quyền lợi cho gia đình mình trước pháp luật.

Trước đó, ngay sau khi tìm được cháu bé, đã có thông tin Nguyễn Thị Lệ cũng là sản phụ có con bị chết và việc bắt cóc cháu Trường chỉ là để thỏa mãn mong muốn có con. 

Thời điểm ấy, anh Chiều đã chia sẻ, anh thông cảm với động cơ của Lệ nếu chị này bắt cóc bé vì hiếm muộn, để nuôi. Thậm chí anh sẽ cân nhắc xin giảm án cho Lệ nếu sự thật như vậy.

Tuy nhiên, sau khi sự thật được phơi bày qua bản kết luận điều tra của cơ quan công an, anh Chiều đã đề nghị xử lý nghiêm minh hành vi của Lệ trước pháp luật./.

Gặp lại bé sơ sinh bị bắt cóc ở BV Phụ sản TW

Khởi tố bị can kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh trong BV Phụ sản TW

Bé sơ sinh vụ bắt cóc xuất viện về nhà

Kết quả giám định AND khẳng định cháu bé bị bắt cóc là con chị Thơm

Khởi tố vụ bắt cóc trẻ sơ sinh

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên