Gia tăng bệnh nhân ở Sơn La nhập viện do nắng nóng

VOV.VN -Nắng nóng khiến số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại các bệnh viện tăng, đặc biệt là người già và trẻ em

Những ngày này, nắng nóng gay gắt đã xảy ra tại nhiều địa phương của tỉnh Sơn La, nhiệt độ có nơi từ 39 đến 410C. Nắng nóng khiến số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại các bệnh viện tăng, đặc biệt là người già và trẻ em. Ngay từ sáng sớm, rất nhiều bệnh nhân đã đến để khám và được điều trị tại bệnh viện Đa khoa II khu vực Phù Yên.

Xếp hàng lấy số khám bệnh

Thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng cao là nguyên nhân gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người già và trẻ nhỏ. Bà Trần Thị Thanh, khối 3, thị Trấn Phù Yên có cháu bị sốt cao, phải đi cấp cứu tại bệnh viện cho biết: “Vào đến đây được sự quan tâm của các bác sĩ, đến hôm nay, cháu đã tỉnh táo và cắt cơn sốt”.

Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa II khu vực Phù Yên, trong những ngày nắng nóng vừa qua, lượng bệnh nhân là trẻ em và người già đến khám và điều trị tại bệnh viện đông gấp rưỡi so với ngày thường, chủ yếu bệnh nhân bị mắc các bệnh truyền nhiễm. Nếu như những ngày thường, lượng bệnh nhân nhập viện dao động khoảng 160 đến 190 bệnh nhân thì những hôm cao điểm có thể lên đến 285 bệnh nhân.

Tại Khoa Nhi bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La những ngày này cũng có rất đông bệnh nhân. Các giường bệnh đạt công suất 100%. Nguyên nhân khiến số lượng bệnh nhân tăng  là do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, khiến cơ thể mệt mỏi, giảm sức đề kháng, ăn ngủ kém. Trẻ em dễ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như viêm phổi, viêm họng cấp, rối loạn tiêu hóa và một số bệnh như: tim mạch, huyết áp…

Bác sỹ Nguyễn Phương Thảo, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cho biết: “Khi có những dấu hiệu bất thường như: ho, sốt… bố mẹ phải đưa cháu đến viện ngay để khám và điều trị kịp thời. Biến chứng nặng nhất là với trẻ bị viêm phổi, hoặc trẻ sơ sinh bị suy hô hấp nặng có thể tử vong”.

Thời tiết nắng nóng vẫn còn tiếp diễn, người dân cần giữ gìn sức khỏe, ăn uống đủ chất, tăng cường bổ sung hoa quả để tăng sức đề kháng, tránh ra nắng trực tiếp vào những lúc nắng gắt, vệ sinh cá nhân và nhà ở, ngõ xóm sạch sẽ, đề phòng dịch bệnh mùa hè phát sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nắng nóng, nông dân trồng rau má thu bạc triệu
Nắng nóng, nông dân trồng rau má thu bạc triệu

Hiện tại tư thương mua tại ruộng giá từ 4.000 đến 5.000đồng/kg. Với giá này, người trồng rau má phấn khởi vì có lãi.

Nắng nóng, nông dân trồng rau má thu bạc triệu

Nắng nóng, nông dân trồng rau má thu bạc triệu

Hiện tại tư thương mua tại ruộng giá từ 4.000 đến 5.000đồng/kg. Với giá này, người trồng rau má phấn khởi vì có lãi.

Quảng Ngãi: Tôm chết hàng loạt do nắng nóng
Quảng Ngãi: Tôm chết hàng loạt do nắng nóng

VOV.VN - Vụ tôm năm nay, tỉnh Quảng Ngãi thả nuôi hơn 400 ha tôm thẻ chân trắng, trong đó, huyện Đức Phổ chiếm hơn một nửa.

Quảng Ngãi: Tôm chết hàng loạt do nắng nóng

Quảng Ngãi: Tôm chết hàng loạt do nắng nóng

VOV.VN - Vụ tôm năm nay, tỉnh Quảng Ngãi thả nuôi hơn 400 ha tôm thẻ chân trắng, trong đó, huyện Đức Phổ chiếm hơn một nửa.

Hà Nội: Nhiều khu vực sẽ thiếu nước sạch mùa nắng nóng 2015
Hà Nội: Nhiều khu vực sẽ thiếu nước sạch mùa nắng nóng 2015

VOV.VN -Dự báo nhu cầu nước sạch của người dân các quận nôi thành tăng khoảng từ 5-7% so với năm 2014, tương ứng 40.000- 60.000 m3 ngày/đêm.

Hà Nội: Nhiều khu vực sẽ thiếu nước sạch mùa nắng nóng 2015

Hà Nội: Nhiều khu vực sẽ thiếu nước sạch mùa nắng nóng 2015

VOV.VN -Dự báo nhu cầu nước sạch của người dân các quận nôi thành tăng khoảng từ 5-7% so với năm 2014, tương ứng 40.000- 60.000 m3 ngày/đêm.