Giấu bệnh truyền nhiễm sẽ bị phạt tiền

Người che giấu hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc người khác sẽ chịu mức phạt từ 1 đến 3 triệu đồng.  

Nhóm A là nhóm bệnh đặc biệt nguy hiểm, khả năng lây truyền nhanh, phát tán rộng, dễ bùng phát thành dịch như: H5N1, tả, sốt vàng... Đây là nội dung trong Nghị định 69 của Chính phủ vừa được ban hành, quy định mức xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS.

Theo đó, hành vi không khai báo khi phát hiện người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A cũng sẽ bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng.

Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan có thẩm quyền cũng sẽ bị phạt 2 triệu đến 5 triệu đồng... Đặc biệt, hành vi tiết lộ cho người khác biết một người nhiễm HIV khi chưa được sự đồng ý của người đó (trừ trường hợp quy định về thông báo kết quả xét nghiệm) bị phạt từ 10 đến 15 triệu đồng.

Nghị định này áp dụng đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức, ngoại trừ các cán bộ, công chức, viên chức khi đang thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao. Nghị định có hiệu lực từ 1/10/2011.

Theo Nghị định mới, các mức phạt sẽ nặng hơn so với các quy định tại Nghị định 45 (ban hành năm 2005). Mức phạt tối đa cũng được nâng từ 15 triệu thành 40 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên