Góa vợ gần 2 năm, tôi có nên tiếp tục tái hôn?

VOV.VN - "Cuộc sống của người đàn ông góa vợ gần 2 năm, con cái đã trưởng thành và ở riêng. Tôi muốn tìm người bầu bạn chia sẻ. Tôi có nên tái hôn không?". Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời khuyên giúp giải đáp thắc mắc cho người đàn ông.

Chia sẻ từ một người đàn ông góa vợ từ tỉnh Nghệ An: Vợ tôi đã mất gần 2 năm do gặp tai nạn giao thông. Cuộc sống thiếu đi một nửa cũng rất buồn. Bây giờ tôi muốn tìm một người để bầu bạn chia sẻ và hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Tôi băn khoăn không biết thời điểm này có tính là sớm hay không?

Theo chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, nhu cầu muốn có một người bạn kế tiếp cùng sẻ chia là chính đáng. “Nhiều người đàn ông sau khi vợ mất mới được 100 ngày có khi đã đòi lấy vợ, với lý do con nhỏ cần người chăm sóc… Bạn lại chăm lo con cái, giờ 2 đứa lớn đã đi lấy chồng, còn một con trai thì đang ở cùng mình. Điều đó cho thấy bạn là người rất tình cảm”.

Theo chuyên gia, gần 2 năm cũng là thời gian đủ nguôi ngoai. Kinh tế gia đình thì cũng tốt. Nếu muốn tìm người phụ nữ để thỉnh thoảng đi chơi thì chắc không khó nhưng để kiếm một người phụ nữ để chia sẻ, gánh vác sự nghiệp mà vợ để lại thì không phải dễ.

“Cho nên bạn cứ rậm rạp bắt đầu nhờ bạn bè, họ hàng giới thiệu. Tiêu chuẩn đạo đức, cách sống… để phù hợp với ý định kết hôn của mình thì công khai. Kể cả với mấy cô con gái cũng cần nói chuyện với các con. Các con hiểu rằng bố đang rất cô đơn, cũng cần có người đỡ gánh nặng lúc tuổi già, thay các con chăm lo cho bố”, chuyên gia Đinh Đoàn phân tích.

“Quan trọng nhất đạo đức con người. Không cần phải người phụ nữ trẻ quá, chưa kể người ta đến với mình mục đích này, mục đích kia… cô ấy lại đòi đẻ con chẳng hạn cũng phức tạp. Một người phụ nữ đã ly hôn hay góa chồng cùng hoàn cảnh như mình, đã có con riêng và trưởng thành chẳng hạn… Trường hợp như người đàn ông tìm vợ sẽ không khó nhưng nên cẩn thận một chút thôi”, chuyên gia tư vấn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Ăn cơm trước kẻng", nên hay không?
"Ăn cơm trước kẻng", nên hay không?

VOV.VN - Tại sao chúng tôi đã ăn hỏi, chụp ảnh cưới nhưng cô ấy nhất quyết không cho "ăn cơm trước kẻng"? Mặc dù cô ấy cũng đã yêu 4-5 người trước tôi rồi. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và giúp người đàn ông lý giải thắc mắc.

"Ăn cơm trước kẻng", nên hay không?

"Ăn cơm trước kẻng", nên hay không?

VOV.VN - Tại sao chúng tôi đã ăn hỏi, chụp ảnh cưới nhưng cô ấy nhất quyết không cho "ăn cơm trước kẻng"? Mặc dù cô ấy cũng đã yêu 4-5 người trước tôi rồi. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và giúp người đàn ông lý giải thắc mắc.

Sốc vì sinh hoạt vợ chồng từ sung mãn mà suy yếu rất nhanh
Sốc vì sinh hoạt vợ chồng từ sung mãn mà suy yếu rất nhanh

VOV.VN - Trước đây cuộc sống sinh hoạt vợ chồng rất sung mãn. Năm nay tôi 47 tuổi rồi, sức khỏe đàn ông suy kém hẳn. Không hiểu nguyên nhân do đâu? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ và đưa lời tư vấn cho người đàn ông.

Sốc vì sinh hoạt vợ chồng từ sung mãn mà suy yếu rất nhanh

Sốc vì sinh hoạt vợ chồng từ sung mãn mà suy yếu rất nhanh

VOV.VN - Trước đây cuộc sống sinh hoạt vợ chồng rất sung mãn. Năm nay tôi 47 tuổi rồi, sức khỏe đàn ông suy kém hẳn. Không hiểu nguyên nhân do đâu? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ và đưa lời tư vấn cho người đàn ông.

Tôi ham muốn nhưng cảm thấy kiệt sức sau mỗi "cuộc yêu"
Tôi ham muốn nhưng cảm thấy kiệt sức sau mỗi "cuộc yêu"

VOV.VN - Tôi vẫn có nhiều ham muốn nhưng sau mỗi lần trải qua "cuộc yêu" tôi cảm thấy mình như kiệt sức hay trải qua một trận ốm. Hết sức mệt mỏi. Có cách nào để cải thiện tình trạng này? Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tư vấn cho nhân vật.

Tôi ham muốn nhưng cảm thấy kiệt sức sau mỗi "cuộc yêu"

Tôi ham muốn nhưng cảm thấy kiệt sức sau mỗi "cuộc yêu"

VOV.VN - Tôi vẫn có nhiều ham muốn nhưng sau mỗi lần trải qua "cuộc yêu" tôi cảm thấy mình như kiệt sức hay trải qua một trận ốm. Hết sức mệt mỏi. Có cách nào để cải thiện tình trạng này? Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tư vấn cho nhân vật.

// POLL JS