Hà Nội cấm ô tô trên đường Xuân Thủy - Cầu Giấy

Tuy nhiên sáng 27/8, việc cấm đường vẫn chưa thực hiện trên đường Xuân Thủy - Cầu Giấy. Các xe ô tô vẫn di chuyển bình thường trên đoạn đường này.

Từ 27/8, Sở GTVT Hà Nội cấm ô tô lưu thông qua tuyến đường huyết mạch Xuân Thủy - Cầu Giấy để phục vụ xây dựng trụ cầu ga số 6, 7 thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Cụ thể, từ ngày 27/8 đến 27/11, Sở GTVT Hà Nội cấm ô tô (trừ xe buýt, xe cứu thương…) lưu thông qua đường Cầu Giấy, Xuân Thủy đoạn từ ngã tư Xuân Thủy - Phạm Hùng đến ngã ba Cầu Giấy - Chùa Hà.

Theo kế hoạch, Tuyến đường giao thông huyết mạch Xuân Thủy - Cầu Giấy sẽ cấm ô tô trong 3 tháng
Theo phương án phân luồng của Sở GTVT, xe ô tô muốn đi từ Mai Dịch - Cầu Giấy và ngược lại đi theo hướng Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng - Duy Tân - Trần Thái Tông - Nguyễn Phong Sắc - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Khánh Toàn - đê Bưởi.

Với ô tô con muốn đi từ Cầu Giấy - Phạm Hùng thì đi theo hướng Cầu Giấy - Chùa Hà - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Phong Sắc - Trần Thái Tông - Duy Tân - Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Xuân Tân, PGĐ Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, việc cấm đoạn đường này phục vụ thi công tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội.

Cũng theo ông Tân, ngày 27/8, lực lượng chức năng đã chốt chặn hai đầu đoạn đường cấm, hướng dẫn ô tô hướng ra vào và chưa thực hiện xử phạt. Riêng với xe máy, vẫn đi lại bình thường trên đoạn đường này.

Theo quan sát thực tế của phóng viên Dân trí, sáng nay, việc cấm đường vẫn chưa thực hiện trên đường Xuân Thủy - Cầu Giấy. Các xe ô tô vẫn di chuyển bình thường trên đoạn đường này.

Xuân Thủy - Cầu Giấy là tuyến đường có phương tiện tham gia giao thông rất lớn. Hiện tuyến đường thường xuyên ùn tắc kéo dài vào giờ cao điểm. Từ nhiều tháng nay do đang thi công tuyến đường Bưởi - Láng nên gần như toàn bộ tuyến đường Cầu Giấy vào giờ nào cũng tắc.

Trước đó, Sở GTVT Hà Nội cũng đã phân luồng tổ chức giao thông xây dựng trụ cầu ga số 4 và 5 trên đường Hồ Tùng Mậu. Để phục vụ cho việc thi công nhà ga này, Sở GTVT cho rào chắn mở rộng dải phân cách. Tổng chiều dài rào chắn lên đến 142m, rộng gần 20m, chiều rộng mặt đường còn lại mỗi chiều tối thiểu là 8m.

Điều đáng nói là theo kế hoạch của Sở GTVT Hà Nội, thời gian phân luồng chỉ kéo dài từ đầu tháng 3 đến đầu tháng 6/2014, thế nhưng đến nay rào chắn thi công trụ cầu vẫn án ngữ giữa đường. Đoạn đường Hồ Tùng Mậu vì thế thường xuyên ùn ứ cục bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Xe tải biển ngoại giao đâm đổ cổng cầu vượt Láng Hạ - Thái Hà
Hà Nội: Xe tải biển ngoại giao đâm đổ cổng cầu vượt Láng Hạ - Thái Hà

Dù có biển cấm nhưng chiếc xe biển số ngoại giao đã lao thẳng lên cầu vượt Láng Hạ - Thái Hà (Hà Nội) và húc đổ cổng giới hạn chiều cao khiến 2 người đi bị thương nặng.

Hà Nội: Xe tải biển ngoại giao đâm đổ cổng cầu vượt Láng Hạ - Thái Hà

Hà Nội: Xe tải biển ngoại giao đâm đổ cổng cầu vượt Láng Hạ - Thái Hà

Dù có biển cấm nhưng chiếc xe biển số ngoại giao đã lao thẳng lên cầu vượt Láng Hạ - Thái Hà (Hà Nội) và húc đổ cổng giới hạn chiều cao khiến 2 người đi bị thương nặng.

Hà Nội tăng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô
Hà Nội tăng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô

VOV.VN - Theo đó, phí trông giữ xe máy 3.000 đồng/lượt ban ngày, 5.000 đồng/lượt ban đêm, 7.000 đồng/lượt cả ngày và đêm và 70.000 đồng/xe theo tháng.

Hà Nội tăng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô

Hà Nội tăng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô

VOV.VN - Theo đó, phí trông giữ xe máy 3.000 đồng/lượt ban ngày, 5.000 đồng/lượt ban đêm, 7.000 đồng/lượt cả ngày và đêm và 70.000 đồng/xe theo tháng.

Công an Hà Nội đề xuất lắp camera “phạt nguội” lái xe ô tô
Công an Hà Nội đề xuất lắp camera “phạt nguội” lái xe ô tô

VOV.VN -Trước mắt, Công an thành phố phối hợp với Sở Giao thông vận tải Hà Nội xử phạt người điều khiển xe ô tô đi sai làn, lấn vạch.

Công an Hà Nội đề xuất lắp camera “phạt nguội” lái xe ô tô

Công an Hà Nội đề xuất lắp camera “phạt nguội” lái xe ô tô

VOV.VN -Trước mắt, Công an thành phố phối hợp với Sở Giao thông vận tải Hà Nội xử phạt người điều khiển xe ô tô đi sai làn, lấn vạch.

Hà Nội loại 57 lái xe dương tính với chất gây nghiện
Hà Nội loại 57 lái xe dương tính với chất gây nghiện

Các lái xe sau khi phát hiện dương tính với chất gây nghiện đều bị cắt hợp đồng lao động hoặc buộc nghỉ chữa bệnh.

Hà Nội loại 57 lái xe dương tính với chất gây nghiện

Hà Nội loại 57 lái xe dương tính với chất gây nghiện

Các lái xe sau khi phát hiện dương tính với chất gây nghiện đều bị cắt hợp đồng lao động hoặc buộc nghỉ chữa bệnh.