Hà Nội: Cứu sống bệnh nhân bị biến chứng ngừng tim

(VOV) -Đây là trường hợp đầu tiên được cứu sống khi viêm cơ tim nặng, có biến chứng ngừng tim.

Sáng 12/4, Bệnh viện Bạch Mai tiễn bệnh nhân Dương Thị Mai Mai, 27 tuổi ra viện.

Theo lý thuyết, khi trái tim ngừng đập đồng nghĩa với sự sống đã khép lại. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp biến chứng ngừng tim mà sự sống vẫn trở về với người bệnh khi mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cứu sống bệnh nhân bị viêm cơ tim tối cấp và biến chứng ngừng tim, nhờ ứng dụng thành công bằng kỹ thuật tim phổi nhân tạo tại giường (ECMO).

Ngày 19/3 vừa qua, Bệnh nhân là Dương Thị Mai Mai có biểu hiện sốt, mệt mỏi, đau ngực và khó thở, tự điều trị tại nhà bằng thuốc hạ sốt, sau 3 ngày không khỏi nên đi khám và được chẩn đoán viêm cơ tim cấp. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng khó thở nhiều, đau ngực, điện tim có hình ảnh nhịp nhanh, mất ý thức, mất mạch bẹn nên đã được bác sỹ tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện 5 lần, đặt nội khí quản thở máy.


Các bác sĩ Viện Tim mạch chẩn đoán đây là một ca viêm cơ tim cấp, nguy cơ tử vong cao nên đã hội chẩn với bác sĩ khoa Hồi sức tích cực để xem xét làm tim phổi nhân tạo sớm cho bệnh nhân. Điều làm các bác sĩ lo lắng nhất là tim bệnh nhân ngừng tuần hoàn trong thời gian khá dài, điều đó có thể làm não bệnh nhân ảnh hưởng nặng nề, thậm chí không hồi phục. Tuy nhiên, sau một thời gian nỗ lực cao, làm việc hết khả năng, các bác sĩ đã cứu sống được bệnh nhân.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đây là trường hợp đầu tiên được cứu sống khi viêm cơ tim nặng, có biến chứng ngừng tim.

Bệnh viện Bạch Mai đang trong quá trình xem xét để đưa kỹ thuật tim phổi nhân tạo tại giường trở thành thường quy tại bệnh viện. Kỹ thuật tiên tiến này được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực: hồi sức cho những trẻ sơ sinh non yếu có phổi chưa trưởng thành, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển nặng như: viêm phổi do cúm H5N1, H1N1, H7N9 nặng mà các máy hỗ trợ hô hấp không hiệu quả; viêm phổi do vi khuẩn hoặc do các tình trạng sốc nguyên nhân do tim như: do viêm cơ tim cấp hoặc nhồi máu cơ tim nặng, nhồi máu phổi nặng và suy tim nặng chờ ghép tim./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phụ nữ đau nửa đầu có nguy cơ mắc bệnh tim mạch
Phụ nữ đau nửa đầu có nguy cơ mắc bệnh tim mạch

(VOV) -Đây là nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Viện Thần kinh học Mỹ vừa thực hiện.

Phụ nữ đau nửa đầu có nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Phụ nữ đau nửa đầu có nguy cơ mắc bệnh tim mạch

(VOV) -Đây là nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Viện Thần kinh học Mỹ vừa thực hiện.

Mổ thành công cho sản phụ bị bệnh tim hy hữu
Mổ thành công cho sản phụ bị bệnh tim hy hữu

(VOV) -"Chúng tôi công tác ở ngành y tế đã lâu năm nhưng chưa gặp trường hợp nào như chị Lộc".

Mổ thành công cho sản phụ bị bệnh tim hy hữu

Mổ thành công cho sản phụ bị bệnh tim hy hữu

(VOV) -"Chúng tôi công tác ở ngành y tế đã lâu năm nhưng chưa gặp trường hợp nào như chị Lộc".