Hà Nội: Đun bếp mùn cưa đốt luôn xưởng gỗ

VOV.VN - Lửa lan từ bếp đun rồi cháy sang các xưởng gỗ, kho máy móc khiến nhiều tài sản bị hư hỏng. Rất may không có thương vong...

Vụ cháy xảy ra khoảng 7h05’ sáng 3/11 tại số nhà 72 ngõ 885 đường Nguyễn Tam Trinh (Hoàng Mai, Hà Nội). Đây là khu nhà kho, bên trong có chứa nhiều thiết bị máy móc, bên cạnh là xưởng gỗ. 

 Lính cứu hỏa tiến hành dập lửa.

Ngay khi phát hiện ngọn lửa, người dân đã tiến hành sơ tán người và tài sản, tiến hành chữa cháy và thông báo cho lực lượng PCCC.

Nhận được tin báo của người dân, 4 xe chữa cháy của lực lượng PCCC quận Hoàng Mai đã nhanh chóng được huy động đến hiện trường.

Đến 7h15' các cán bộ chiến sĩ PCCC đã tiếp cận được nguồn cháy và tiến hành công tác dập lửa. 

Do khu nhà kho nằm tại vị trí hút gió, bên trong có chứa nhiều máy móc, đồ vật dễ cháy nên ngọn lửa lan ra rất nhanh. Lửa nhanh chóng bắt vào xưởng chứa kế bên và bùng phát dữ dội. Lực lượng lính cứu hỏa đã phải tận dụng cửa sổ của nhiều nhà cao tầng xung quanh để tiến hành dập lửa. Cùng với đó, 1 tổ lính cứu hỏa đã men theo bờ ao phía sau khu xưởng để tiếp cận hiện trường.

Mái tôn kho hàng bị cháy 

Phải đến hơn 1 giờ sau, đám cháy mới hoàn toàn bị dập tắt.

Theo nhiều người dân tại hiện trường cho biết, lửa lan ra từ bếp đun mùn cưa ở kho hàng rồi bắt vào những thiết bị máy móc, đồ gỗ trong kho hàng. Toàn bộ mái tôn kho hàng chứa máy móc đã bị sụp, xưởng gỗ các vật dụng cháy gần hết. Một số tài sản đã được người dân đưa ra ngoài kịp thời.

Nhiều thiết bị, máy móc cũng bị ngọn lửa tàn phá.

Hiện nguyên nhân xảy ra cháy đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên