Hà Nội: Giá cả thực phẩm sau Tết không tăng cao

Các chợ như: Mai Động, Đồng Tâm, Nghĩa Tân, chợ Hôm và các siêu thị:  Big C, Intimex, Hapro… hoạt động mua bán bắt đầu nhộn nhịp.  

Tại Hà Nội, sau 3 ngày Tết, giá cả thực phẩm, nhất là các loại rau, củ, quả tăng nhưng không nhiều so với thời điểm trước Tết Nguyên Đán.

Các chợ như: Mai Động, Đồng Tâm, Nghĩa Tân, chợ Hôm và các siêu thị:  Big C, Intimex, Hapro… hoạt động mua bán bắt đầu nhộn nhịp. Các mặt hàng bán chạy nhất vẫn là thịt gà, thịt bò, rau, củ, quả, do sau 3 ngày Tết, người dân đã “ngán ngẩm” với nhiều loại thực phẩm dự trữ nên nhu cầu rau xanh và thực phẩm tươi sống tăng.

Ngày mùng 4 tết, tại chợ Hôm mặt hàng rau củ quả tăng cao so với ngày thường, nhưng cũng chỉ tương đương, thậm chí giảm hơn so với ngày 29, 30 tết. Cụ thể súp lơ 15.000đ/cái, rau cần 8 – 10.000đ/mớ, cải cúc 2 – 3.000đ/ mớ, cải ngọt 5.000đ/mớ, cà chua 15.000đ/kg…

Chị Nguyễn Lan Hương, bán rau ở chợ Hôm, quận Hai Bà Trưng cho biết: “Giá không phải đắt, trước Tết rau cần là 10.000/1 mớ, nhưng hôm nay mua 15.000/2 mớ. Nấm và đậu chỉ tăng một chút. Tôi nghĩ giá đó là vừa phải”.

Tại chợ Nghĩa Tân: thịt lợn vai và mông có giá 120.000đ/ kg trong khi ngày thường giá từ 80 – 85.000đ/ kg, sườn từ 75 – 80.000đ/kg, thịt bò thăn 250.000đ/kg, cá trắm đen to giá 200.000đồng/kg, trắm trắng 150.000đ/kg, thịt gà 130.000/kg. Các đồ hải sản như: tôm, mực, cua, ghẹ, ngao… cũng tăng 15% so với ngày thường.

Năm nay tâm lý người dân thích đi siêu thị nhiều hơn, bởi tại các siêu thị, giá cả hàng hóa ổn định. Chị Nguyễn Hải Yến ở Xuân Thủy, quận Cầu Giấy cho biết: Chị yên tâm hơn về giá cả trong những ngày đầu xuân, các siêu thị đều mở sớm và đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi sau để hút khách.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, thị trường 3 ngày Tết, nguồn cung - cầu và giá cả tương đối ổn định trên phạm vi cả nước, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Đến thời điểm hiện tại, giá cả các loại thực phẩm không tăng nhiều so với trước Tết đã tạo tâm lý yên tâm cho người dân đi mua hàng dịp đầu năm. Đây là tín hiệu vui trong nỗ lực bình ổn giá cả thị trường của các cấp, các ngành chức năng trong năm mới Tân Mão./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên