Hà Nội: Hố ga “no rác” trên đường Phạm Văn Đồng

Những hố ga không nắp trên đường Phạm Văn Đồng không chỉ là cái “bẫy" với người đi đường mà còn là bể chứa “no rác”.

Thời gian gần đây, trên đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội xuất hiện khá nhiều hố ga không nắp cùng đủ các loại dây cáp "giăng bẫy" trên mặt đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
 
Hố ga không nắp trước cổng trường Đại học Ngoại ngữ
 
Ngay trước cổng trường trường Đại học Ngoại ngữ là hàng loạt hố ga không nắp, xung quanh khu vực này, chưa đầy nửa km nhưng có rất hàng chục hố không nắp nằm án ngữ trên vỉa hè này và trở thành những hố “no rác”. Nhiều người dân đã biến những hố ga này thành thùng rác tự do, vứt rác bừa bãi gây ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị.
 
Dây điện "bẫy" người đi đường
 
Bạn Vũ Thị Tuyết, sinh viên trường Đại học Ngoại Ngữ cho biết: “Những hố ga này mất nắp từ lâu, nhưng không thấy cơ quan chức năng nào đến khắc phục; xung quanh cổng trường có nhiều hố ga kề liền, dây cáp điện bao vây quanh hố rất nguy hiểm".
 
Đường Phạm Văn Đồng là tuyến đường có rất nhiều người qua lại, đặc biệt là vào buổi tối có rất nhiều người tập thể dục và nhiều sinh viên qua lại. Đề nghị đơn vị chức năng kiểm tra, xử lí, khắc phục tình trạng trên để đảm bảo sự an toàn cho người dân./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên