Hà Nội rực rỡ trong sắc hoa phượng đỏ tháng 5

VOV.VN - Cứ vào tháng 5, tháng 6 hàng năm, hoa phượng lại nở đỏ rực trên nhiều con đường, góc phố Hà Nội.
Cứ mỗi độ tháng 5, tháng 6, từng góc phố, con đường Hà Nội lại ngập tràn sắc đỏ của hoa phượng.
Là loài hoa đặc trưng của mùa hè, những ngày này, hoa phượng nở đỏ rực trên nhiều con đường của Thủ đô.
Hoa phượng đua nhau nở rộ dọc đường ven sông Tô Lịch.
 
Phượng vĩ còn có tên là xoan tây hay điệp tây. 
Phượng có tán cây rộng, vừa làm cảnh vừa là cây che bóng mát.
Cánh hoa của phượng vĩ lớn, với 4 cánh hoa tỏa rộng màu đỏ tươi hay đỏ hơi cam, còn cánh hoa thứ năm mọc thẳng, lốm đốm màu trắng, vàng hoặc cam.
 
Cảnh sắc thành phố càng đẹp hơn với những sắc đỏ nổi bật trên nền trời trong xanh.
Khi bằng lăng bắt đầu tàn cũng là thời điểm phượng vĩ nở đỏ rực.
Hàng cây phượng trên đường Quan Hoa.
Hoa phượng khoe sắc đỏ rực rỡ dưới nắng vàng của mùa hè.
Những bông hoa phượng rơi xuống lòng đường.
Hoa phượng đỏ là loài hoa gắn liền với tuổi học trò, vì mùa hoa nở cũng là lúc kết thúc năm học, mùa chia tay của nhiều thế hệ học sinh.
Đây cũng là dịp nhiều bạn trẻ thích chụp ảnh lựa chọn để lưu lại cho mình những bức ảnh đẹp với hoa phượng./.