Hà Nội sắp khởi công 2 nút giao thông trọng điểm

Nút giao thông Nam Hồng - Bắc Thăng Long và Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ sẽ được khởi công trong tháng 9/2011.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Nguyễn Văn Khôi vừa họp với Sở GTVT và Công an thành phố nhằm thống nhất phương án tổ chức giao thông và các biện pháp chống ùn tắc giao thông giai đoạn từ nay đến cuối năm 2011.

Sở GTVT cho biết, một số khu vực phải đầu tư xây dựng dự án sớm là nút giao thông Nam Hồng - Bắc Thăng Long; Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh – Láng; Láng - Láng Hạ - Lê Văn Lương; Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ…

Đến thời điểm này, Sở GTVT đã lập xong dự án nút giao thông khác mức Nam Hồng - Bắc Thăng Long. Tại đây, cầu vượt sẽ vượt qua đường Bắc Thăng Long và khi thi công dự án sẽ không làm ảnh hưởng đến lưu thông trên tuyến Bắc Thăng Long đi Nội Bài. Hiện dự án đang trình các sở liên quan để làm thủ tục thu hồi đất. Đối với nút Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ, cũng làm nút giao thông khác mức.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Nguyễn Văn Khôi yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm phê duyệt dự án và bố trí vốn để triển khai 2 dự án trọng điểm này.

Thành phố Hà Nội yêu cầu, trong tháng 9 tới, Sở GTVT tổ chức khởi công xây dựng 2 nút giao thông trên. Ngoài ra, 2 nút giao thông khác mức là Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh - Láng, Láng - Láng Hạ - Lê Văn Lương sẽ triển khai ngay trong tuần tới.

Sở GTVT phải công bố phương án để lấy ý kiến của các ngành đóng góp để chọn phương án tối ưu. Khi xây dựng nút phải bảo đảm tính khớp nối với các đường trên cao sau này, tránh lãng phí./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên