Hà Nội: Xe chở cát gây bụi bẩn, trơn trượt ở hầm Kim Liên

Người dân khi đi xe máy qua hầm cần chạy đúng tốc độ quy định trong đường đô thị

Hai ngày sau vụ hàng loạt xe máy gặp nạn trong hầm Kim Liên, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu đơn vị quản lý điều tra nguyên nhân.

Ngày 3/3, ông Nguyễn Xuân Tân, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết đã yêu cầu Ban quản lý dự án duy tu hạ tầng giao thông, đơn vị quản lý hầm Kim Liên, báo cáo tình hình.

Theo đánh giá của Ban này, hiện tượng xe máy đổ hàng loạt tại hầm Kim Liên sáng 1/3 có thể do ôtô chở đất cát từ công viên Thống Nhất ra ngoài. Khi qua hầm Kim Liên, đất cát rơi vãi, cộng với mưa nhỏ gây trơn trượt. Người tham gia giao thông khi vào đường hầm dốc, phóng tốc độ cao nên đã bị ngã.

Trước đó, Tiến sĩ Khuất Việt Hùng, Viện phó Viện quy hoạch và quản lý giao thông vận tải cho rằng, bụi bẩn tích tụ trong hầm, cộng với độ ẩm cao gây trơn trượt. Người tham gia giao thông sẽ dễ bị mất lái, ngã khi chạy xe tốc độ cao. Cùng quan điểm này, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Công trình giao thông Hà Nội (đơn vị được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội giao quản lý hầm Kim Liên) cho rằng, hiện tượng xe gắn máy gặp nạn là do trời mưa, mặt đường dính bụi đất bẩn bị ướt cộng với đường hầm dốc nên dẫn đến trơn trượt./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên