Hà Tĩnh: Gần 1.000 cây cao su bị chặt phá

Nguyên nhân là do có sự hiểu lầm về ranh giới đất trồng rừng của người dân và Công ty Cao su Hương Khê

Thời gian gần đây, tại xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra tình trạng một số người dân chặt phá cây cao su của Công ty TNHH một thành viên Cao su Hương Khê.

Chỉ riêng đêm 12 rạng ngày 13/3, tại khoảnh 2 tiểu khu 150, xã Hương Thọ, đã có 930 cây cao su, tương đương khoảng 2ha bị chặt phá nham nhở, gẫy đổ tan hoang. Hầu hết những cây cao su bị chặt phá được trồng từ năm 2008, có đường kính từ 5 - 6cm.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc là do có sự hiểu lầm về ranh giới đất trồng rừng của người dân và Công ty Cao su Hương Khê. Hiện, diện tích đất thuộc công ty cao su Hương Khê quản lý, sử dụng và quy hoạch phát triển cây cao su giai đoạn 2010 -  2015 là hơn 1.600ha.

Ông Trần Văn Hoàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Rừng của Nhà nước, do Công ty Cao su Hương Khê quản lý, nhưng dân ở Hương Thọ cũng có xẻ phạt một số để trồng keo. Giải pháp bây giờ là tuyên truyền, vận động cho dân hiểu. Địa phương cũng đã mời các hộ dân đến cam kết không xâm phạm, xẻ phạt.

Hiện tình trạng người dân chặt phá cây cao su đã được ngăn chặn. Tuy nhiên, địa phương cần tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn về chủ trương phát triển và bảo vệ nói chung, cũng như việc chuyển đổi diện tích đất rừng cằn cỗi sang trồng cây cao su ở Hà Tĩnh nói riêng, là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, ai có hành vi xâm lấn đất rừng, phá hoại cây cao su sẽ bị xử lý nghiêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên