Hà Tĩnh: Tai nạn lao động làm 2 người chết

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang tiến hành điều tra xử lý vụ việc.

Vào lúc 11 giờ ngày 23/2, một vụ tai nạn lao động xảy ra tại xóm Bình, xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) làm anh Nguyễn Phi Tú (49 tuổi) quê ở xóm 2, xã Thạch Thắng huyện Thạch Hà chết trên đường đi cấp cứu .

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, gia đình ông Trịnh Văn Thông và bà Dương Thị Thuận ở xóm Bình, xã Thạch Hưng thuê anh Nguyễn Phi Tú cùng với 5 người khác đều cùng quê ông Tú phá dỡ ngôi nhà cũ để làm ngôi nhà mới. Sau khi anh Tú vừa trèo từ trên mái nhà xuống cây Xoài để tiếp đất thì bất ngờ người đứng dưới kéo dây làm cho nhà đổ ập xuống đè lên người anh Tú. Mọi người vội dỡ bê tông, sắt thép và đưa anh Tú đi cấp cứu nhưng không kịp.

**Trước đó, một tai nạn nổ mìn ở núi đá thuộc địa bàn thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) làm anh Nguyễn Tiến Dũng (46 tuổi) trú tại thôn 3, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân ( Hà Tĩnh) chết tại chỗ. Được biết, lúc đó công nhân mỏ đá của ông Nguyễn Văn Võ trên dãy núi Hồng Lĩnh xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, nổ mìn khai thác đá. Khi mìn nổ, anh Dũng là công nhân mỏ đá bên cạnh, không kịp chạy vào hầm trú ẩn nên đã bị một tảng đá rơi trúng đầu và tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên