Đà Nẵng:

Hải cẩu lại chui lưới ngư dân

VOV.VN - Các ngư dân P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng đang kéo lưới thì phát hiện một con hải cẩu vào ăn cá.

Đến 11 giờ trưa nay (19/8), Thanh tra Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Đà Nẵng, đã cùng ngư dân Ông Văn Thuận (32 tuổi, trú tổ 102, P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) thả hải cẩu về biển.

Trước đó, ông Thuận cho hay khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, ông kéo lưới ở vịnh Đà Nẵng cách kè biển đường Nguyễn Tất Thanh, P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, cùng các ngư dân địa phương thì phát hiện một con hải cẩu vào ăn cá.

Mặc cho các ngư dân xua đuổi, con hải cẩu này vẫn chui vào lưới và bị kéo lên bờ.

Trong lúc ông Thuận không biết xử lý con hải cẩu này như thế nào thì có người đã đến hỏi mua với giá từ 3,5-5 triệu đồng.

Tuy nhiên, lực lượng Đồn Biên phòng Phú Lộc đã có mặt để ngăn chặn.

Lần thứ hai trong 3 tuần qua hải cẩu chui lưới ngư dân Đà Nẵng

Ông Dương Hiển Đông, Chánh thanh tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Chi cục Thủy sản TP.Đà Nẵng, cho biết nhận được tin báo, đơn vị đưa ra hướng giải quyết là mời Viện Hải dương học Nha Trang ra TP.Đà Nẵng tiếp nhận để phục vụ công tác nghiên cứu.

Tuy nhiên ông Thuận cho rằng hải cẩu đã ăn hết cá trong mẻ lưới của ông và tốn công sức ngư dân kéo vào nên xứng đáng được hỗ trợ tiền bạc mới thỏa đáng.

Sau nhiều giờ đồng hồ tranh cãi, đến khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, con hải cẩu bị nhốt trong rọ có dấu hiệu đuối sức nên ông Dương Hiển Đông đề nghị ông Thuận đưa thúng máy thả hải cẩu trở lại vịnh Đà Nẵng và Chi cục Thủy sản sẽ chịu trách nhiệm chi trả tiền dầu.

Đươc biết, khoảng 3 tuần trước, ngư dân cũng đã bắt được một con hải cẩu trong vịnh Đà Nẵng và theo kinh nghiệm của ngư dân thì có khả năng hai con hải cẩu nêu trên chính là một./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải cẩu được chuyển đến Viện Hải dương học Nha Trang
Hải cẩu được chuyển đến Viện Hải dương học Nha Trang

Đây là đề xuất của Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để chăm sóc, nghiên cứu và giáo dục cộng đồng về bảo vệ loài hải cẩu.  

Hải cẩu được chuyển đến Viện Hải dương học Nha Trang

Hải cẩu được chuyển đến Viện Hải dương học Nha Trang

Đây là đề xuất của Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để chăm sóc, nghiên cứu và giáo dục cộng đồng về bảo vệ loài hải cẩu.  

Quảng Bình thống nhất phương án bảo vệ hải cẩu
Quảng Bình thống nhất phương án bảo vệ hải cẩu

Ông Nguyễn Văn Diện tiếp tục nuôi con hải cẩu bắt được trước khi tìm được thời gian, địa điểm thích hợp để thả về biển.

Quảng Bình thống nhất phương án bảo vệ hải cẩu

Quảng Bình thống nhất phương án bảo vệ hải cẩu

Ông Nguyễn Văn Diện tiếp tục nuôi con hải cẩu bắt được trước khi tìm được thời gian, địa điểm thích hợp để thả về biển.

Ngư dân Đà Nẵng bắt được hải cẩu nặng 30 kg
Ngư dân Đà Nẵng bắt được hải cẩu nặng 30 kg

(VOV) - Con hải cẩu dài 0,8 m, nặng 30 kg, thuộc nhóm động vật quý hiếm.

Ngư dân Đà Nẵng bắt được hải cẩu nặng 30 kg

Ngư dân Đà Nẵng bắt được hải cẩu nặng 30 kg

(VOV) - Con hải cẩu dài 0,8 m, nặng 30 kg, thuộc nhóm động vật quý hiếm.