Hai mẹ con sản phụ tử vong: Vẫn chưa biết nguyên nhân

VOV.VN -Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết khi mổ tử thi mới biết được chính xác nguyên nhân tử vong của thai phụ.

Liên quan đến vụ “hai mẹ con sản phụ tử vong”, sáng ngày 6/9, Bệnh viện đã có báo cáo gửi Sở Y tế Nghệ An. Tuy nhiên lỗi tại ai thì vẫn chưa có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra.

Như đã đưa tin, khoảng 23h30’ ngày 4/9, thai phụ Nguyễn Thị Vinh mang thai hơn 9 tháng có dấu hiệu trở dạ liền được người nhà đưa đến bệnh viện Đa khoa TP Vinh để chờ sinh. Sau khi các bác sỹ cho uống 3 viên thuốc Cloximox 0,5 g, thai phụ Vinh có biểu hiện co giật, ngất xỉu và được chuyển sang khoa cấp cứu.

Đến 3h sáng 5/9, thai phụ Vinh và thai nhi tử vong nên rất đông người thân đã có mặt yêu cầu bệnh viện làm rõ nguyên nhân. Buổi làm việc giữa đại diện gia đình bệnh nhân và lãnh đạo bệnh viện Đa khoa TP Vinh đã thống nhất phía bệnh viện “đền bù” số tiền 350 triệu đồng; đồng thời gia đình thai phụ yêu cầu không khám nghiệm tử thi, cam kết không khiếu nại lên cơ quan chức năng về vụ việc và đưa về quê mai táng theo phong tục địa phương.

Ông Nguyễn Hồng Trường, PGĐ bệnh viện Đa khoa TP Vinh trao đổi về việc hỗ trợ 350 triệu đồng cho gia đình thai phụ

Đến sáng ngày 6/9, bệnh viện Đa khoa TP. Vinh đã có văn bản báo cáo sự việc trên lên Sở Y tế Nghệ An. Ngay buổi sáng cùng ngày, ông Nguyễn Hồng Trường - PGĐ bệnh viện Đa khoa TP Vinh, đại diện cho lãnh đạo Bệnh viện đã có buổi trao đổi với các cơ quan báo chí về quy trình, diễn biến từ lúc thai phụ Vinh nhập viện.

Ông Trường cho biết, thai phụ Vinh nhập viện được chẩn đoán mang thai 41 tuần, chuyển sinh lần 1, vỡ ối sớm. Sau đó, được thăm khám lâm sàng, xét nghiệm cho kết quả trong giới hạn bình thường nên các bác sỹ trong kíp trực đã giải thích cho gia đình thai phụ chờ theo dõi chuyển dạ.

Cũng theo ông Trường thì do thai phụ đã vỡ ối nên bác sỹ chỉ định uống 3 viên thuốc kháng sinh dự phòng nhiễm khuẩn Cloximox 0,5g và chưa can thiệp thủ thuật cũng như tuyên truyền gì cho bệnh nhân. Tuy nhiên, đến lúc 1h30’ sáng 5/9, thai phụ đột nhiên suy hô hấp kèm theo tim thai rời rạc nên đã được chuyển sang khoa hồi sức cấp cứu.

Người nhà sản phụ Nguyễn Thị Vinh “quây” bệnh viện sau khi sự việc xảy ra.

Sau 1 tiếng đồng hồ cấp cứu không có kết quả, thai phụ cùng thai nhi đã tử vong. Sau khi xảy ra sự việc, người nhà “bao vây” các bác sỹ, y tá yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong của thai phụ. Phía bệnh viện đã tiến hành hội chẩn đồng thời báo cáo với cơ quan Công an, Sở Y tế để khám nghiệm tử thi và tìm hướng xử lý.

“Theo nhận định của chúng tôi, qua sơ bộ chẩn đoán ban đầu, nguyên nhân dẫn đến tử vong của thai phụ là do tắc mạch ối. Đây là một trong những trường hợp tai biến sản khoa rất khó lường và bất khả kháng. Chúng tôi đã thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật về chuyên môn, không có gì sai sót” - ông Trường khẳng định.

Đến chiều cùng ngày xảy ra sự việc, sau nhiều giờ “đàm phán” với gia đình thai phụ, bệnh viện Đa khoa TP Vinh đã thống nhất hỗ trợ 350 triệu đồng kinh phí mai táng, tổn thất cho gia đình chị Vinh. Tuy nhiên, dư luận đã đặt ra câu hỏi là: “tại sao phía bệnh viện đã chấp nhận hỗ trợ một khoản tiền lớn như vậy?”. Trong khi đó, cơ quan công an, lãnh đạo Sở Y tế vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc mà chưa có kết luận chính thức!

Ông Hoàng Văn Hảo - PGĐ Sở Y tế Nghệ An 

Để giải thích việc hỗ trợ số tiền lớn đó, ông Trường cho biết thêm: “Đây là số tiền do Giám đốc bệnh viện quyết định lấy từ quỹ phòng ngừa rủi ro của bệnh viện. Hiện hồ sơ bệnh án của thai phụ đang được cơ quan công an niêm phong, điều tra. Kíp trực bác sỹ, y tá hôm xảy ra sự việc vẫn đang làm việc bình thường. Nếu xác định nguyên nhân do lỗi bác sỹ, y tá tắc trách, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm điểm, xử lý nghiêm”.

Sáng 6/9, trao đổi với báo chí, ông Hoàng Văn Hảo - Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An cũng cho biết, sau khi nhận được báo cáo nhanh từ bệnh viện Đa khoa TP Vinh về trường hợp thai phụ Nguyễn Thị Vinh cùng thai nhi tử vong, Sở Y tế đã cử cán bộ chuyên môn tới bệnh viện để nắm bắt diễn biến tình hình. Trước áp lực của người nhà thai phụ, Sở Y tế cũng đưa ra hướng mời cơ quan giáp định pháp y mổ tử thi để tìm nguyên nhân xác định nguyên nhân xác thực gây ra tử vong cho thai phụ. 

Được biết, phía người nhà thai phụ và bệnh viện đã thống nhất phương án giải quyết hỗ trợ 350 triệu đồng và không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên hiện tại việc khám nghiệm tử thi vẫn chưa được thực hiện và kết luận cho nguyên nhân dẫn đến cái chết của sản phụ Nguyễn Thị Vinh vẫn đang là một dấu chấm hỏi?

Báo cáo diễn biến sự việc thai phụ Vinh tử vong do tắc mạch ối

Sau khi có báo cáo từ Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, ông Hoàng Văn Hảo cũng có nhận định về sự việc: “Nguyên nhân tử vong của thai phụ Vinh có thể do thuyên tắc mạch ối. Đây là một trong 5 trường hợp tai biến trong sản khoa, diễn biến nhanh và rất khó lường trước. Tuy nhiên, trường hợp thai phụ bị thuyên tắc mạch ối có tỷ lệ thấp (1/20.000 trường hợp). Khi mổ tử thi mới biết được chính xác nguyên nhân tử vong của thai phụ”. 

Khi nói về số tiền 350 triệu đồng mà bệnh viện Đa khoa TP Vinh hỗ trợ cho gia đình thai phụ, ông Hảo cũng nhận định: “Đây là số tiền hỗ trợ gia đình nạn nhân lớn nhất từ trước đến nay mà tôi được biết. Một mạng người là vô cùng quý giá, tôi nghĩ đây khoản tiền mà phía bệnh viện chia sẻ cùng gia đình chị Vinh. Mặc dù gia đình thai phụ và bệnh viện Đa khoa TP Vinh đã thống nhất phương án giải quyết nhưng chúng tôi cũng yêu cầu phía bệnh viện kiểm tra lại sự việc. Nếu sai đến đâu xử lý đến đó, đồng thời tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, ổn định tình hình để tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân” - ông Hảo cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đình chỉ công tác bác sĩ để sản phụ tử vong
Đình chỉ công tác bác sĩ để sản phụ tử vong

Sản phụ tử vong khi được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Đình chỉ công tác bác sĩ để sản phụ tử vong

Đình chỉ công tác bác sĩ để sản phụ tử vong

Sản phụ tử vong khi được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Mẹ con sản phụ tử vong, người thân "quây" bệnh viện
Mẹ con sản phụ tử vong, người thân "quây" bệnh viện

VOV.VN -Sự việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, Nghệ An. Người nhà còn mang thi hài chị Vinh đặt trước sảnh bệnh viện.

Mẹ con sản phụ tử vong, người thân "quây" bệnh viện

Mẹ con sản phụ tử vong, người thân "quây" bệnh viện

VOV.VN -Sự việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, Nghệ An. Người nhà còn mang thi hài chị Vinh đặt trước sảnh bệnh viện.

Vụ mẹ con sản phụ tử vong: Bệnh viện bồi thường 350 triệu
Vụ mẹ con sản phụ tử vong: Bệnh viện bồi thường 350 triệu

VOV.VN - Nguyên nhân dẫn đến hai mẹ con chị Vinh tử vong vẫn chưa được tiết lộ.

Vụ mẹ con sản phụ tử vong: Bệnh viện bồi thường 350 triệu

Vụ mẹ con sản phụ tử vong: Bệnh viện bồi thường 350 triệu

VOV.VN - Nguyên nhân dẫn đến hai mẹ con chị Vinh tử vong vẫn chưa được tiết lộ.

Nghệ An: Kết luận nguyên nhân tử vong của hai mẹ con sản phụ
Nghệ An: Kết luận nguyên nhân tử vong của hai mẹ con sản phụ

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An) khẳng định sản phụ tử vong do tắc mạch ối.

Nghệ An: Kết luận nguyên nhân tử vong của hai mẹ con sản phụ

Nghệ An: Kết luận nguyên nhân tử vong của hai mẹ con sản phụ

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An) khẳng định sản phụ tử vong do tắc mạch ối.