Hải Phòng: 3 học sinh chết đuối vì hố khai thác đá

Công an quận Kiến An, Viện Kiểm sát quận và chính quyền phường đã khám nghiệm hiện trường xác định 3 cháu nhỏ tử vong do rơi xuống hố sâu chết đuối.

Sáng 17/8, 6 học sinh lớp 4A, trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Tràng Minh, quận Kiến An, Hải Phòng) gồm: Nguyễn Văn Thịnh (sinh năm 2000), Nguyễn Văn Huy, Chu Quang Đức, Phạm Tuấn Anh, Trần Hữu Sức và Đào Quang Đức (cùng sinh năm 2001) rủ nhau lên núi Cột Cờ ở cùng phường này hái sim.

Trên đường về nhà, các cháu qua khu hố nước dưới chân núi, vốn trước đây là công trường khai thác đá, liền rủ nhau xuống tắm. Hố nước này trời mưa đọng nước, nhiều chỗ sâu hơn 2m. Khoảng 9h45’, tắm được một lát cháu Thịnh sa xuống chỗ nước sâu bị chìm xuống, Chu Quang Đức nhảy xuống chỉ kịp kêu cứu rồi chìm theo. Nghe bạn gọi, cháu Huy nhảy xuống định kéo bạn nhưng cũng bị chìm. Thấy vậy, Sức đang bơi ở dưới vội vã chạy vào công trường gần đó gọi người ra cứu. Ba công nhân ở công trường xây dựng chạy ra nhảy xuống hố nước bế các cháu lên sơ cứu nhưng cả ba cháu đã tử vong.

Ngay chiều 17/8, Công an quận Kiến An, Viện Kiểm sát quận và chính quyền phường đã khám nghiệm hiện trường xác định 3 cháu nhỏ tử vong do rơi xuống hố sâu chết đuối.

Phía trường tiểu học Trần Quốc Toản cho biết: Sáng 17/8, học sinh khối 4 nghỉ, buổi chiều đi học. Nhà trường đã tới gia đình các nạn nhân động viên thăm hỏi, tổ chức đám tang cùng gia đình.

UBND phường Tràng Minh cho biết: Khu vực xảy ra tai nạn nằm trên địa bàn phường nhưng là đất phục vụ quốc phòng. Năm 2008, quận Kiến An đã giao cho Công ty Thương mại xây dựng và du lịch Cúc Phương thuê để san gạt mặt bằng làm công trình quốc phòng. Mặc dù Công ty này tiếp nhận việc san gạt mặt bằng từ 2008 nhưng thực tế các mỏ đất đá này vẫn tiếp tục bị khoét sâu và chỉ mới dừng vài tháng trước đây. Tuy nhiên các mỏ đất đá này không được san lấp hoàn nguyên, tạo ra những hố khi mưa xuống tạo thành hố nước sâu hơn 2m. Công ty Cúc Phương đã chuyển hỗ trợ cho gia đình 3 học sinh gặp nạn mỗi hộ 10 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên