Giới thiệu tinh hoa Áo dài Việt tới bạn bè quốc tế tại Mỹ

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Đại sứ quán Việt Nam và Hội phụ nhân, phu quân thủ đô Washington ngày 4/10 (theo giờ Mỹ đã chủ trì tổ chức buổi giới thiệu văn hóa Việt Nam với chủ đề “Áo dài – Tinh hoa văn hóa Việt”. Nhiều phu nhân Đại sứ quán các nước ASEAN và bạn bè quốc tế đã tham gia dự kiện.

Đây là sự kiện thường xuyên mà Hội phu nhân, phu quân ASEAN tại thủ đô Washington tổ chức theo tháng và luân phiên trong các nước ASEAN nhằm đưa văn hóa của các nước đến với bạn bè Mỹ và quốc tế. Thông qua sự kiện này, các vị khách mời đã được giới thiệu về lịch sử của tà Áo dài Việt Nam và sự kết hợp giữa Áo dài và lụa của Desilk, công ty sản xuất tơ tằm cao cấp 100% tự nhiên của Việt Nam.

Phu nhân Đại sứ Việt Nam Trần Thị Bích Vân cho biết Áo dài Việt Nam và sự kết hợp giữa áo dài và lụa tự nhiên chính là một tác phẩm nghệ thuật và là tinh hoa văn hóa Việt.  

Bà nói: “Tôi có một ước muốn là đem giá trị văn hóa Việt để lan tỏa tới bạn bè Mỹ biết nhiều hơn về Việt Nam. Một trong những điều tôi rất thích đó là lụa và Áo dài Việt Nam. Chính vì thế mà ngay từ khi sang đây tôi đã cố gắng để tạo ra những hoạt động để giới thiệu cho các bạn biết nhiều hơn về Việt Nam qua hình ảnh tà Áo dài, lụa. Năm nay tôi muốn tập trung giới thiệu một trong những loại lụa mà tôi rất yêu thích bởi vì nó có sự kết hợp giữa Đông và Tây, tức là lụa sản xuất ở Việt Nam nhưng những hoa văn thì lại do một người Việt sinh sống tại Thụy Sỹ thiết kế và những thiết kế đó hoàn toàn từ văn hóa Việt Nam, từ lá trầu, từ hoa sen để tạo được một nét riêng của Việt Nam. Chính vì thế, trước tiên, tôi muốn giới thiệu tới các nước bạn bè ASEAN trước, sau đó là các bạn bè Mỹ. Sắp tới tôi sẽ làm nhiều hơn nữa để đưa tà Áo dài Việt Nam tới tất cả bạn bè ở Mỹ”.

Đặc biệt nhất trong các hoạt động của sự kiện là cuộc trình diễn Áo dài của các người mẫu không chuyên là Phu nhân Đại sứ các nước Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Việt Nam cùng các phu nhân cán bộ Việt Nam. Buổi trình diễn đã giúp lan tỏa tình yêu đối với Áo dài Việt Nam tới bạn bè Mỹ và quốc tế cùng với thông điệp “Phụ nữ sẽ đẹp hơn khi mặc Áo dài Việt Nam”.

Phu nhân Đại sứ Malaysia Haflin Nazri Aziz cho biết bà rất vui khi góp phần giới thiệu văn hóa Việt Nam khi cùng tham gia trình diễn Áo dài tại sự kiện:

“Tôi đã có thời gian ở Việt Nam, ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh khi còn trẻ. Tôi đã có trải nghiệm và rất yêu văn hóa Việt Nam. Tôi thấy rất nhiều người mặc Áo dài trên phố và tôi rất vui khi được tham gia trình diễn ngày hôm nay. Tôi nghĩ đây là một dịp tốt để tất cả các nước ASEAN tụ họp với nhau và các phu nhân Đại sứ ASEAN cùng mặc áo dài rất hòa hợp. Tôi rất thích lụa Việt Nam, rất mát và thoải mái”.

Phu nhân Đại sứ Thái Lan Cholatip Sangrat từng có thời gian theo chồng là Đại sứ ở Việt Nam. Phu nhân Đại sứ Thái Lan cho biết bà đặc biệt yêu thích Áo dài của Việt Nam làm bằng chất liệu lụa tự nhiên. 

“Buổi trình diễn Áo dài hôm nay rất tuyệt vời. Đây là một sáng kiến hay của Phu nhân Đại sứ Việt Nam khi mời phu nhân các nước ASEAN cùng tham gia trình diễn Áo dài và để thể hiện vẻ đẹp của Áo dài Việt Nam. Tôi rất thích mặc Áo dài làm bằng lụa và tôi cũng đã có mấy bộ Áo dài ở nhà”.

Ngoài việc được giới thiệu về Áo dài Việt Nam, các vị khách mời còn có thể mua những sản phẩm từ lụa của Desilk hoặc đặt may những chiếc áo dài theo số đo của mình với những họa tiết đặc trưng của Việt Nam.   

Sự kiện đã để lại nhiều ấn tượng đối với các vị khách mời bởi không chỉ buổi trình diễn Áo dài, múa Nón mà còn bởi các món ăn đặc sắc của Việt Nam và đặc biệt là sự nhiệt tình và hiếu khách, điều đã góp phần làm nên văn hóa Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NSƯT Thoại Mỹ cùng nghệ sĩ trẻ kết hợp dân gian đương đại với cải lương
NSƯT Thoại Mỹ cùng nghệ sĩ trẻ kết hợp dân gian đương đại với cải lương

VOV.VN - Phân đoạn cải lương của NSƯT Thoại Mỹ khiến ca khúc "Phấn hoa màu son" càng thêm thăng hoa. Giọng hát của H-Kray và NSƯT Thoại Mỹ hòa quyện trong bản phối, đẩy cảm xúc của khán giả theo từng câu hát.

NSƯT Thoại Mỹ cùng nghệ sĩ trẻ kết hợp dân gian đương đại với cải lương

NSƯT Thoại Mỹ cùng nghệ sĩ trẻ kết hợp dân gian đương đại với cải lương

VOV.VN - Phân đoạn cải lương của NSƯT Thoại Mỹ khiến ca khúc "Phấn hoa màu son" càng thêm thăng hoa. Giọng hát của H-Kray và NSƯT Thoại Mỹ hòa quyện trong bản phối, đẩy cảm xúc của khán giả theo từng câu hát.

Sôi động các màn trình diễn chào mừng Quốc Khánh Đại Hàn Dân Quốc 2023
Sôi động các màn trình diễn chào mừng Quốc Khánh Đại Hàn Dân Quốc 2023

VOV.VN - Tối 28/9, tại Hà Nội, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Đại Hàn Dân Quốc 2023. Khoảng 500 khách mời đại diện cho các Bộ, ban ngành, các địa phương của Việt Nam, cộng đồng kiều bào Hàn Quốc tại Việt Nam và Đại sứ quán các nước tại Hà Nội đã tham dự sự kiện với nhiều màn trình diễn văn hoá - nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn.

Sôi động các màn trình diễn chào mừng Quốc Khánh Đại Hàn Dân Quốc 2023

Sôi động các màn trình diễn chào mừng Quốc Khánh Đại Hàn Dân Quốc 2023

VOV.VN - Tối 28/9, tại Hà Nội, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Đại Hàn Dân Quốc 2023. Khoảng 500 khách mời đại diện cho các Bộ, ban ngành, các địa phương của Việt Nam, cộng đồng kiều bào Hàn Quốc tại Việt Nam và Đại sứ quán các nước tại Hà Nội đã tham dự sự kiện với nhiều màn trình diễn văn hoá - nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn.

Nhà báo, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Tuấn - người 35 năm chụp ảnh Đại tướng
Nhà báo, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Tuấn - người 35 năm chụp ảnh Đại tướng

VOV.VN - Trong suốt 35 năm tháp tùng và chụp ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vinh dự theo chân Đại tướng trong nhiều chuyến công tác xa với rất nhiều kỷ niệm đẹp, NSNA Trần Tuấn đã ghi lại chân thực, sinh động muôn vàn những khoảnh khắc quý giá khắc họa chân dung, tầm vóc của một vị Đại tướng đã đi vào lịch sử dân tộc như một huyền thoại.

Nhà báo, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Tuấn - người 35 năm chụp ảnh Đại tướng

Nhà báo, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Tuấn - người 35 năm chụp ảnh Đại tướng

VOV.VN - Trong suốt 35 năm tháp tùng và chụp ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vinh dự theo chân Đại tướng trong nhiều chuyến công tác xa với rất nhiều kỷ niệm đẹp, NSNA Trần Tuấn đã ghi lại chân thực, sinh động muôn vàn những khoảnh khắc quý giá khắc họa chân dung, tầm vóc của một vị Đại tướng đã đi vào lịch sử dân tộc như một huyền thoại.