Hàng trăm hộ dân ở Pleiku phải sử dụng nguồn nước nhiễm dầu

VOV.VN - Người dân phát hiện thấy dầu nhưng không có nguồn nước nào thay thế nên họ bắt buộc phải ăn thứ nước này.

Mấy chục năm qua, hàng trăm hộ dân ở phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã phải sử dụng nguồn nước ngầm bị nhiễm dầu. Cử tri ở đây đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền các cấp địa cũng như các đại biểu HĐND, đại biểu Quốc hội về thực trạng này, nhưng chưa được giải quyết.

Bể đựng nước nhiễm dầu nhà ông Nguyễn Hoàng Cậy

Đã 24 năm qua, gia đình ông Nguyễn Hoàng Cậy ở số nhà 85, đường Lạc Long Quân, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku phải sử dụng nước giếng đào đóng váng đỏ và mùi dầu ma-dút. Là sĩ quan quân đội nên năm 1990, ông được Binh đoàn Tây Nguyên cấp cho mảnh đất để làm nhà ở. Mảnh đất này nằm sát sân bay quân sự cũ của Mỹ Ngụy.

Khi gia đình ông tiến hành đào giếng lấy nước sinh hoạt, đến độ sâu hơn 17m thì mùi dầu bốc lên nồng nặc. Nước được hút lên loang loáng dầu trên bề mặt. Để giảm bớt dầu, ông Cậy xây bể nước trên nóc nhà, nhờ sức nóng của mặt trời giảm mùi dầu. Cách đây 4 năm, ông Cậy lại đào thêm một giếng khác, nhưng vẫn thấy dầu trong nước.

“Khi đào đến 17m, anh em thợ đào giếng, có người bị ngất ở dưới đó, phải cho người xuống kéo nhau lên nằm một lúc mới hồi được. Sáng ra bơm nước lên bể, có ánh mặt trời thì nhìn rõ váng dầu nổi trên mặt nước. Nên tôi phải đào tới độ sâu 23m, đặt máy bơm chìm thả sâu xuống dưới, dầu nổi lên trên. Ai cũng lo ngại nhưng không có nguồn nước nào thay thế, bắt buộc phải ăn.”, ông Nguyễn Hoàng Cậy nói.

Còn đối với gia đình ông Hoàng Minh Khân, số nhà 117, đường Âu Cơ, phường Thắng Lợi thì nguồn nước nhiễm dầu không chỉ ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt mà còn gây thiệt hại về kinh tế. Hơn 300 trụ tiêu được trồng trên nền đất bị nhiễm dầu, tưới bằng nước nhiễm dầu của ông Khân khi vừa phủ trụ thì còi cọc rồi lụi dần. Những cây lưu niên khác trong vườn, cây nào cũng tương tự. Ông Khân lo lắng cho sức khỏe người thân, nên đã phải đầu tư đào giếng ở mảnh đất cách nhà hơn 200m, rồi kỳ công làm đường ống dẫn nước về nhà sử dụng.

Ông Hoàng Minh Khân bên trụ tiêu sắp chết của nhà mình
“Mùi dầu, giếng nhiễm dầu, phèn nên quá trình sử dụng trồng tiêu, càng ngày càng chết lụi dần đi. Chúng tôi bỏ kinh phí rất lớn nhưng không thu hoạch được. Xây 2 bể, 1 bể đựng cát đá, sỏi, than để lọc, một bể hứng nước đó giặt giũ, ăn uống. Tương lai, tôi sẽ đầu tư làm giếng khoan sâu 80 đến 100m, kinh phí cũng khoảng 40 đến 50 triệu đồng.”, ông Khân nói.

Ông Nguyễn Khắc Hùng, Bí thư Chi bộ tổ 4 cho biết: Gần 100 trong tổng số hơn 300 hộ dân ở tổ dân phố có giếng nước bị nhiễm dầu. Để khắc phục tình trạng này, nhiều hộ phải xây bể lọc hoặc mua nước đóng bình về sử dụng.

"Qua họp và tiếp xúc cử tri, chúng tôi có ý kiến là đề nghị cấp trên làm một đường nước sạch. Cấp trên cũng ghi nhận, nhưng đến nay cũng chưa có phản hồi. Chính quyền địa phương cũng nắm được cả rồi, không có nguồn nước nào khác, nhân dân bắt buộc phải sử dụng nguồn nước này. Hầu hết các gia đình đã tiến hành làm bể lọc nước. Một số hộ có điều kiện thì mua nước bình để uống, một số gia đình thì phải đi lấy nước giọt về ăn. Rất là khó khăn cho bà con tổ dân phố chúng tôi.", ông Hùng cho biết.

Bà Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi cho biết, khu vực có nguồn nước nhiễm dầu rộng hơn 200 ha, kéo dài từ đường Võ Văn Tần đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Nguồn nước ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến 4 trong tổng số 6 tổ dân phố của phường.

Nhiều năm qua, UBND phường Thắng Lợi đã gửi kiến nghị của người dân đến các ngành, các cấp có thẩm quyền để tìm cách xử lý. Tuy nhiên, theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, phải đến năm 2020, người dân phường Thắng Lợi mới có thể được sử dụng nguồn nước đảm bảo vệ sinh.

"Người dân ở đây cũng có ý kiến về hệ thống nước sinh hoạt ở các tổ 3, 4, 5, 6 bị nhiễm dầu. Qua quá trình đề nghị các cấp, được biết là Ủy ban nhân dân tỉnh từ nay đến năm 2020 sẽ đầu tư hệ thống dẫn nước sạch cho bà con nhân dân.", bà Nguyễn Thu Hương nói.             

Hàng chục năm sinh hoạt bằng nguồn nước ô nhiễm và cũng rất nhiều năm gửi kiến nghị lên các ngành chức năng ở thành phố Pleiku, nhưng không biết tới khi nào người dân ở phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai mới được sử dụng nước sạch?./.                                               

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai thác vàng sông Hiếu (Nghệ An) làm ô nhiễm nước sinh hoạt
Khai thác vàng sông Hiếu (Nghệ An) làm ô nhiễm nước sinh hoạt

Tình trạng khai thác vàng tại sông Hiếu đã diễn ra từ sau Tết Canh dần đến nay nhưng vẫn chưa bị xử lý làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân.

Khai thác vàng sông Hiếu (Nghệ An) làm ô nhiễm nước sinh hoạt

Khai thác vàng sông Hiếu (Nghệ An) làm ô nhiễm nước sinh hoạt

Tình trạng khai thác vàng tại sông Hiếu đã diễn ra từ sau Tết Canh dần đến nay nhưng vẫn chưa bị xử lý làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân.

Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra ô nhiễm nước sinh hoạt ở Hà Nội
Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra ô nhiễm nước sinh hoạt ở Hà Nội

Nếu phát hiện có vi phạm cần làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan và có giải pháp tổng thể để cung cấp nước sạch ổn định

Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra ô nhiễm nước sinh hoạt ở Hà Nội

Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra ô nhiễm nước sinh hoạt ở Hà Nội

Nếu phát hiện có vi phạm cần làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan và có giải pháp tổng thể để cung cấp nước sạch ổn định

Quảng Ngãi: Nhiều giếng nước bị nhiễm dầu diesel
Quảng Ngãi: Nhiều giếng nước bị nhiễm dầu diesel

Ngành chức năng huyện Bình Sơn, (Quảng Ngãi) tiến hành kiểm tra, phát hiện các giếng nước trên của 11 gia đình sử dụng có váng dầu dày 2 mm.

Quảng Ngãi: Nhiều giếng nước bị nhiễm dầu diesel

Quảng Ngãi: Nhiều giếng nước bị nhiễm dầu diesel

Ngành chức năng huyện Bình Sơn, (Quảng Ngãi) tiến hành kiểm tra, phát hiện các giếng nước trên của 11 gia đình sử dụng có váng dầu dày 2 mm.

Chậm xử lý giếng nước nhiễm dầu diesel ở Quảng Ngãi
Chậm xử lý giếng nước nhiễm dầu diesel ở Quảng Ngãi

Trong khi hàng ngày người dân đang rất khó khăn trong việc tìm nguồn nước sinh hoạt thì các cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa có động thái gì.  

Chậm xử lý giếng nước nhiễm dầu diesel ở Quảng Ngãi

Chậm xử lý giếng nước nhiễm dầu diesel ở Quảng Ngãi

Trong khi hàng ngày người dân đang rất khó khăn trong việc tìm nguồn nước sinh hoạt thì các cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa có động thái gì.