Hiện thực hoá ước mơ tàu cá vỏ thép cho ngư dân

VOV.VN - Thay tàu vỏ gỗ bằng tàu vỏ thép là điều mà ngư dân tỉnh Quảng Ngãi mong ước.

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có trên 5.400 tàu đánh cá các loại, trong đó hơn 2.500 tàu đánh bắt xa bờ. Tuy nhiên hầu hết các tàu này đều là tàu vỏ gỗ dễ bị vỡ khi bị va đập không bảo đảm an toàn. Do vậy, thay tàu vỏ gỗ bằng tàu vỏ thép là điều mà ngư dân mong ước.

Ngày 21/4, 12 ngư dân hành nghề lặn biển trên tàu cá số hiệu QNg 90349 TS của ông Nguyễn Văn Cu, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi  đã bị một tàu sắt đâm va ở ngư trường Hoàng Sa, gây hư hỏng nặng. Chuyến biển dở dang, ông mất đứt gần nửa tỷ đồng. Gần một tháng sau, tàu cá QNg 90349 TS mới được sửa chữa xong.


Thêm những con tàu mới chuẩn bị hạ thủy tại tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Văn Cư, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Tàu chúng tôi là vỏ gỗ nên trước khi đi, chúng tôi cũng trang bị máy Icom liên lạc. Nhờ Nhà nước hỗ trợ nên chúng tôi mới yên tâm ra khơi."

Thay đổi tàu vỏ gỗ bằng tàu vỏ thép là mong muốn của ngư dân Quảng Ngãi nói riêng, bà con các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, khó khăn nhất là chi phí đóng tàu vỏ thép quá cao. Nếu đóng tàu vỏ gỗ ngư dân chỉ bỏ ra khoảng 2 tỷ đồng còn đóng một con tàu vỏ thép có kích thước và công suất tương đương khoản đầu tư lên đến 6 tỷ đồng.

Cách đây 2 năm, Chính phủ chọn Quảng Ngãi để đóng thí điểm 22 tàu cá bằng vỏ thép nhằm hiện đại hóa đội tàu đánh bắt xa bờ, từ đó nhân rộng ra các địa phương khác. Thế nhưng do vướng mắc nhiều cơ chế, chính sách trong việc vay vốn nên ngư dân chưa hiện thực hóa được ước mơ tàu vỏ thép.

Vươn khơi đánh bắt hải sản bằng tàu vỏ thép là mong ước của bà con ngư dân. Chủ tàu Nguyễn Văn Quang ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: "Chúng tôi mong Nhà nước hỗ trợ đóng tàu sắt để ra ngoài Hoàng Sa. Giờ tàu đây tàu gỗ nhỏ quá, còn yếu. Đi tàu sắt rộng, chắc chắn hơn tàu gỗ nên bảo đảm hơn, sóng gió mình chạy cũng đỡ vất vả."

Ngư dân kì vọng những con tàu vỏ gỗ này sẽ được thay bằng tàu vỏ thép, để tăng khả năng bám biển.

Việc đóng tàu đánh cá bằng vỏ thép thay cho tàu vỏ gỗ không chỉ giúp cho ngư dân bám biển dài ngày, hiệu quả đánh bắt cao, giảm thiểu rủi ro trên biển mà còn giúp họ thay đổi tập quán khai thác thủy sản từ kinh nghiệm truyền thống sang đánh bắt bằng máy móc với các trang thiết bị hiện đại. Ông Nguyễn Xuân Huế, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi cho rằng: "Chính phủ cần sớm có cơ chế đặc thù và thông thoáng hơn để hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu cá vỏ sắt".

Ông Nguyễn Xuân Huế cho biết: "Chính sách còn ràng buộc chặt chẽ đối với người ngư dân nên ngư dân rất e ngại, họ chỉ bám những truyền thống cũ. Vì vậy cần thay đổi cái nhận thức của ngư dân. Chính phủ nên có chính sách mới hơn. Chẳng hạn như cho ngư dân mượn vốn để nâng cấp trang thiết bị. Cách đó thì Quảng Ngãi sẽ nhanh chóng thay thế được tàu vỏ gỗ bằng tàu vỏ thép. Cả đội tàu như thế có khả năng ra khơi bám biển xa hơn và kết quả kinh tế cũng tốt hơn."

Hiện đại hóa đội tàu đánh bắt xa bờ là hướng đi mới của nghề khai thác thủy sản phát triển bền vững. Đóng tàu vỏ thép thay cho tàu vỏ gỗ sẽ là bước đi đầu tiên để hiện thực hóa điều này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên